‘Hiệp sĩ’ tóm gọn kẻ trộm tài sản hơn 100 triệu rồi bỏ trốn

‘Hiệp sĩ’ tóm gọn kẻ trộm tài sản hơn 100 triệu rồi bỏ trốn
TPO - Sau khi trộm tiền cùng tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng, Hà Văn Vẽ đã bỏ trốn. Nhận được tin cầu cứu, “hiệp sĩ” Bình Dương đã lên kế hoạch tìm kiếm và tóm gọn tên trộm giao công an xử lý.

Công an phường Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên, Bình Dương cho biết, vừa nhận bàn giao đối tượng có hành vi trộm cắp từ nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đi tuần tra trên địa bàn phụ trách thì nhận được cuộc gọi từ anh Đoàn Ngọc Yên (SN 1978, thường trú Dĩ An, Bình Dương) cầu cứu. Anh Yên là chủ đại lý nước giải khát, bị người làm công lấy trộm 76 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Samsung và 1 chiếc xe Sirius rồi bỏ trốn.

‘Hiệp sĩ’ tóm gọn kẻ trộm tài sản hơn 100 triệu rồi bỏ trốn ảnh 1  Đối tượng (ngồi giữa) bị "hiệp sĩ" tóm gọn

Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Bình Dương lên kế hoạch truy tìm đối tượng. Đêm ngày 1/2, nhóm “hiệp sĩ” gồm các anh: Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Dương Tài, Phạm Tấn Thanh và Trần Tấn Lộc phát hiện đối tượng như mô tả đang trốn tại khu vực vòng xoay An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương.

Lúc bấy giờ, nhóm “hiệp sĩ” mời đối tượng về Công an phường Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (nơi xảy ra vụ trộm) để làm việc. Đối tượng khai tên Hà Văn Vẽ (sinh năm 1995, quê An Giang, tạm trú An Phú, TX.Thuận An). Vẽ thừa nhận đã lấy số tài sản trên và đem đi tiêu xài hết 67 triệu đồng. Số tiền trên đối tượng đem đi ăn nhậu, gửi về quê cho gia đình và mua đồ dùng cá nhân.

Chiếc xe Sirius trong lúc đi chơi thì bị công an ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) bắt phạt nên đối tượng bỏ lại xe đi luôn và không ký biên bản vi phạm giao thông. Sau khi nhận bàn giao từ “hiệp sĩ”, Công an phường Hội Nghĩa đã tạm giữa đối tượng để xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.