Kẻ chủ mưu ‘đầu độc’ nguồn nước sông Đà ra đầu thú

Hồ Đồng Bài (xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), nơi nhà máy nước Sông Đà lấy nước trực tiếp để xử lý. Ảnh: Mạnh Thắng
Hồ Đồng Bài (xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), nơi nhà máy nước Sông Đà lấy nước trực tiếp để xử lý. Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Ngày 20/10, đối tượng Lý Đình Vũ, kẻ được cho là chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại thôn Đa Tiện, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh), được xác định là chủ mưu đổ dầu thải xuống khu vực suối đầu nguồn dẫn vào hệ thống nước Nhà máy Nước sạch sông Đà vào ngày 8/10 vừa qua. 

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành thu giữ xe tải 99C - 08783 khi đang lưu thông tại Tuyên Quang do Ma Phúc Bảy (SN 1980, trú tại Tuyên Quang) điều khiển. Đây là chiếc xe chở chất thải đổ tại khu vực đầu nguồn Nhà máy Nước sạch sông Đà. 

Về sự việc này, ngày 18/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm liên quan đến việc đổ dầu thải nguồn nước sông Đà. Bước đầu, hai đối tượng Đại và Thám khai nhận được Lý Đình Vũ thuê để đổ dầu thải ngày 8/10. 

Như vậy, sau hai ngày lẩn trốn, đối tượng chủ mưu Lý Đình Vũ đã ra đầu thú, như lời mong muốn của mẹ của đối tượng này nhắn nhủ. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 99C - 08783 chính là của Vũ, đây là phương tiện làm ăn của Vũ thời gian qua. 

Gần đây, chiếc xe tải này chủ yếu dùng để chở hàng từ cơ sở sản xuất của gia đình đến các nơi tiêu thụ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự.

Sự việc bắt đầu từ việc có dấu hiệu đổ dầu nhớt thải trộm tại khu vực đầu nguồn nước. Vị trí bị đổ dầu thải là ở xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, cách Nhà máy nước mặt sông Đà khoảng 5km.

Việc các đối tượng đổ dầu thải vào đầu nguồn nước đã chảy qua hệ thống xử lý nước của Nhà máy nước sông Đà, rồi cấp cho người dân ở các vùng Hà Đông; Hoàng Mai; Thanh Xuân TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG