Khởi tố, bắt tạm giam chủ hiệu thuốc dâm ô trẻ em

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố can và thực hiện lệnh tạm giam đối với một chủ hiệu thuốc tây trên địa bàn vì hành vi dâm ô với trẻ em.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả điều tra ban đầu đã xác định vụ dâm ô với trẻ em ở xã Song Lãng là có cơ sở. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Văn Lợi (38 tuổi, trú tại thôn Văn, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 17/6, khi cháu Đặng Thị Thu H. (15 tuổi, trú tại thôn Văn, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng chị họ đến đến nhà riêng, đồng thời là quầy thuốc của Phan Văn Lợi ở cùng thôn Văn để truyền nước thì bị "thầy thuốc" này thực hiện hành vi xâm hại.

Sau khi được cháu bé kể lại sự việc, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo. Ngay tối cùng ngày 17/6, Công an huyện Vũ Thư đã thực hiện tạm giữ hình sự với "thầy thuốc" dâm ô này.

Liên quan đến vụ việc, ông Đào Xuân Hợp, Chủ tịch UBND xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, cháu H vừa thi đỗ vào lớp 10 công lập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp, Sau khi sự việc xảy ra, tâm trạng của H. vẫn còn hoảng loạn, không dám tiếp xúc với người lạ.

Về nghi phạm, Chủ tịch UBND xã Song Lãng cho biết, Lợi là người ở nơi khác, lấy vợ ở xã Song Lãng và về xã này cư trú. Lợi đã có 2 con, hiện đang mở một quầy thuốc tại thôn Văn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.