Khởi tố, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà

Khởi tố, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà
TPO - Ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú vừa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú, trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Trần Duy Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV.

Ông Tùng bị khởi tố để điều tra về những vi sai phạm liên quan tới dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà đầu tư tại Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT cũng đã thi hành lệnh khám xét nới ở của ông Tùng tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Liên quan đến dự án chăn nuôi bò của Cty Bình Hà, trước đó cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số bị can nguyên là lãnh đạo Chi nhánh BIDV Hà Tĩnh.

Được biết, dự án trên vay vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 3.162 tỉ đồng, đến đầu năm 2016 đã giải ngân trên 800 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Bình Hà, dự án nuôi bò năm 2016 lỗ hơn 200 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.