Kiến nghị làm rõ có hay không việc giữ người trái phép ở trường Pascal

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.
TPO - Tòa án cho rằng nhân chứng trình báo mâu thuẫn về việc bị giữ trái phép tại trường Pascal. Vì vậy, công an Bắc Từ Liêm cần làm rõ, nếu không có việc giữ người phải xử lý người này vì trình báo sai sự thật.

Ném cát vào công an

Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal. Trước đó, tháng 12/2019, TAND quận Bắc Từ Liêm xử sơ thẩm và xác định, bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Cty TDS và bà Lê Thị Bích Dung - Phó GĐ Cty TDS có tranh chấp về việc mua bán cơ sở vật chất của Trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal trên lô đất TH1 (phường Cổ Nhuế 1).

Do đó, bà Phương thuê các bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, ở Thường Tín, Hà Nội) và Đỗ Văn Hà (SN 1954, ở Tiền Hải, Thái Bình) làm nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ trên khu đất TH1 nhằm kiểm soát không cho người của trường Pascal (nhóm bà Dung) mang tài sản ra ngoài.

Sáng 2/8/2019, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận tin tố giác của ông Lê Văn Vàng - Ủy viên trường Pascal về việc một số nhân viên của ông bị bắt, giam giữ tại trường nên báo cáo công an quận.

Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lực lượng đến xác minh rồi cắt khóa cổng số 1 trường Pascal để vào trong. Lúc này, bà Hồng bốc cát ném vào lực lượng công an và bị bắt giữ. Ông Hà chửi bới, nói ai bắt người của mình sẽ đâm chết nên cũng bị bắt và thu 1 con dao trong túi quần.

Ngoài ra, công an bắt rồi xử phạt hành chính 2 người vì dùng điện thoại quay video lực lượng làm nhiệm vụ gồm chị Nghiêm Nhật Anh (con gái bà Trần Kim Phương). Cấp sơ thẩm đã phạt bà Hồng 9 tháng tù treo, ông Hà 6 tháng tù treo cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Kiến nghị làm rõ có hay không việc giữ người trái phép ở trường Pascal ảnh 1

Đương sự trình bày chứng cứ cho HĐXX xem xét.

Tại tòa phúc thẩm, 2 bị cáo kêu oan, nói không biết những người vào trường là công an vì họ mặt thường phục. Luật sư bảo vệ 2 người cho rằng, không có chuyện bắt hoặc giữ người trái pháp luật nên tin báo của anh Vàng là vu khống, đề nghị tòa khởi tố vụ án vu khống.

Các luật sư cũng dẫn video thể hiện tranh chấp giữa bà Phương và bà Dung đã diễn ra từ lâu, Công an quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu thiên vị nên khi nhận tin báo từ anh Vàng đã lập tức đến trường Pascal phá cổng, bắt giữ người của bà Phương.

Điều tra hành vi trình báo sai

Cũng tại tòa, chị Nghiêm Nhật Anh trình chiếu video thể hiện nhóm người của mẹ mình tức bà Phương và nhóm người của bà Dung từng ném cát vào nhau trước ngày 2/8/2019 và công an sở tại chứng kiến nhưng không làm gì và nhóm anh Vàng không bị giữ trái phép; video khác thể hiện công an vào trường mặc thường phục, quật ngã chị .

Ngược lại, anh Lê Văn Vàng và các nhân viên cung cấp tin nhắn, video thể hiện có người giữ họ tại một căn phòng, dọa ai ra sẽ bị giết. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng – Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng, lực lượng công an làm đúng quy định khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Vàng rồi cử người xác minh. Ông Dũng khẳng định, lượng lượng quận khi tới trường đã thông báo họ là công an, yêu cầu bị cáo hợp tác nhưng bị phản ứng.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng lực lượng công an đúng khi xử lý thông tin vụ việc; không đủ cơ sở xác định công an ngụy tạo chứng cứ như quan điểm của luật sư. Tuy nhiên, Lê Văn Vàng cùng cấp dưới khai báo mâu thuẫn, lúc nói bị người của bà Phương giữ không cho ra về, lúc lại nói không giữ.

Video của anh Vàng cung cấp chưa được điều tra xem quay ở đâu, trong trường hợp nào. Vì vậy, tòa án kiến nghị Công an quận Bắc Từ Liêm xác minh có hay không việc bắt giữ người trái pháp luật, nếu không có phải xử lý anh Vàng về hành vi trình báo sai sự thật.

Căn cứ video được xuất trình về việc nhóm người của 2 bên ném cát vào nhau ở cổng trường Pascal và cảnh sát chỉ đứng nhìn, tòa án cho rằng đây là nguyên nhân khiến bà Hồng chuẩn bị cát để ném trong ngày ngày 2/8/2019. Vì vậy, HĐXX quyết định giảm hình phạt, tuyên bị cáo Hồng án 12 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Hà 9 tháng cải tạo không giam giữ.

MỚI - NÓNG