Mai phục giết người ở Bình Dương rồi chạy đến Đồng Nai đầu thú

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp
TPO - Sau khi thực hiện hành vi sát hại một công nhân ở Bình Dương vào giữa đêm khuya, Danh Tuấn đã bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai. Đến sáng nay 2/10 , Tuấn đến Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đầu thú.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa di lý nghi can tên Danh Tuấn (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) từ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khuya ngày 1/10, anh Trần Văn Hưng (28 tuổi, quê Thanh Hoá) đi xe máy về phòng trọ tại đường Bình Chuẩn 15, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị Tuấn mai phục dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường chạy đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và sáng nay Y đã ra công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.