Người vi phạm tông CSGT trọng thương để thoát thân

Đối tượng Lê Hoàng Danh tại cơ quan công an. Ảnh CTV
Đối tượng Lê Hoàng Danh tại cơ quan công an. Ảnh CTV
TPO - Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ đối với Lê Hoàng Danh (SN 1996, trú thôn Minh Tân, xã Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam).

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 27/10, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT (Công an quận Cẩm Lệ) gồm 4 chiến sỹ làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện vi phạm an toàn giao thông đường bộ tại khu vực trước số nhà 15, đường Cách Mạng Tháng Tám.

Quá trình làm nhiệm vụ, Đại úy Lê Văn Sơn phát hiện Danh điều khiển xe máy BKS 92E1-259.40 đi theo hướng Ngã tư Cẩm Lệ về đường 2/9  không đúng làn đường quy định nên thổi còi, ra hiệu lệnh cho Danh dừng xe lại để kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, Danh giảm tốc độ và chuyển làn đường cho xe đi về phía bên phải để tránh CSGT và có ý định bỏ chạy.

Thời điểm này ở phía trước cách Danh khoảng 10m, Trung úy Lê Trung Thuận mặc sắc phục CSGT đang đứng ở làn đường bên phải và ra tín hiệu dừng xe.  Tuy nhiên, Danh không chấp hành mà tăng tốc tông thẳng vào người Trung úy Thuận để bỏ chạy. Trung úy Thuận ngã xuống mặt đường và bị chấn thương ở vùng đầu.

Sau khi gây án, Danh đi vòng sang đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi về Đại Lộc lẫn trốn cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Cẩm Lệ  đã chỉ đạo lực lượng phối hợp Đội CSGT đưa đồng đội vào bệnh viện cấp cứu và khẩn trương tổ chức truy xét nóng thủ phạm gây án.

Qua công tác lấy lời khai nhân chứng, nạn nhân và trích xuất hình ảnh từ Camera giám sát trên tuyến Cách Mạng Tháng Tám, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng vi phạm là nam giới, điều khiển xe máy loại Exciter màu trắng mang BKS 92E1 – 259.40. Tiến hành tra cứu nhanh BKS xe, cơ quan công an xác định chủ phương tiện tên là Lê Hoàng Danh (SN 1996, trú thôn Minh Tân, xã Đại Phong, H. Đại Lộc Quảng Nam).

Làm việc với lực lượng công an, ban đầu Danh chối tội. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ thuyết phục, nhất là hình ảnh camera ghi nhận nghi can có mặt tại địa điểm gây án, cuối cùng Danh đành phải cúi đầu thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Công an quận Cẩm Lệ cũng cho biết: hiện tại, sức khỏe của Trung úy Thuận đã ổn định.

MỚI - NÓNG