Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ

Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ
TPO - Dù thông tin ban đầu được cho là do rò khí gas gây ra vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương nhưng lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ, nhân viên tại đơn vị này.

Chiều 30/9, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại trụ sở Cục thuế Bình Dương vào trưa cùng ngày.

Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ ảnh 1 Khói bao trùm trụ sở Cục thuế Bình Dương sau tiếng nổ

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Đại tá Chính đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Phía công an vẫn chưa đưa ra kết luận nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên, theo thông tin ban đầu thì vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí gas.

Do hiện trường vụ nổ là Cục thuế, nơi lưu giữ hồ sơ quan trọng nên sau sự cố, nhiều người lo sợ các tài liệu bên trong bị thất lạc. Do đó, công an đã lấy lời khai toàn bộ cán bộ, nhân viên tại đơn vị này mà không loại trừ ai.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin vào khoảng 10h trưa nay, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại trụ sở Cục thuế Bình Dương thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một. Vụ nổ làm một mảng tường đổ sập, kính chắn gió ở Cục thuế bị nổ tung, vỡ vụn.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an, Viện Kiểm sát và Quân sự được điều đến hiện trường.

Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ ảnh 2 Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ nổ
Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ ảnh 3 Kính tường trụ sở Cục thuế vỡ vụn rơi xuống xe đậu dưới sân
Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ ảnh 4 Một mảng tường lớn của trụ sở Cục thuế đổ sập sau vụ nổ
Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Phong toả hiện trường, lấy lời khai toàn bộ cán bộ ảnh 5 Trụ sở Cục thuế cấm người ra vào
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.