Trộm gần chục chiếc điện thoại bị phát hiện bởi định vị GPS

Nguyễn Đắc Vượng tại công an.
Nguyễn Đắc Vượng tại công an.
TPO - Nhờ xác định được vị trí thông qua định vị của chiếc điện thoại nạn nhân bị mất, cơ quan công an đã bắt được tên trộm chỉ sau 24h truy tìm.

Ngày 2/2, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã chuyển Nguyễn Đắc Vượng cùng hai người khác cho Đội điều tra tổng hợp, công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/1, công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức nhận được trình báo của người dân về việc bị mất nhiều điện thoại di động khi đến chăm bệnh tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Ngay sau đó, nhờ định vị của chiếc điện thoại bị mất, lực lượng công an đã lần ra vị trí của kẻ trộm trên địa bàn phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Kiểm tra căn phòng trọ, công an phát hiện 7 chiếc điện thoại của các nạn nhân bị mất cắp cùng ba nghi can.

Qua làm việc, Vượng khai nhận cả 7 chiếc điện thoại trên đều là do mình lấy trộm từ những người đến chăm bệnh tại bệnh viện quận Thủ Đức. Vượng cũng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.