Tung tin thất thiệt về COVID-19 để trêu đùa Ngày Cá tháng tư, cô gái bị phạt 15 triệu đồng

Công an huyện Lục Ngạn làm việc với Trịnh Thị Hồng Hạnh.
Công an huyện Lục Ngạn làm việc với Trịnh Thị Hồng Hạnh.
TPO - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tiến hành xử phạt một người tại địa phương này vì tung tin giả liên quan đến dịch bệnh trên mạng xã hội.

Khoảng 9 giờ sáng nay, tài khoản Facebook có tên Trịnh Thị Hồng Hạnh đăng thông tin: “Hiện tại mình đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hôm qua mình có vào Vân Xô mua đồ lúc 12 giờ và đi chợ Cơ Khí lúc 16 giờ. Ai ở 2 khu vực đó thì vui lòng đi khai báo y tế nhé. Hãy là một người có ý thức vì cộng đồng”. Thông tin này được nhiều người Like và chia sẻ trên mạng. 

Sau đó, Hạnh đăng cải chính: “Xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang, cá tháng tư tớ chỉ đùa chút thôi. Thật lòng xin lỗi tất cả bạn bè anh chị em”.

Ông Lê Thành Văn - Phó trưởng công an huyện Lục Ngạn cho biết, ngày 1/4 khi phát hiện sự việc đã triệu tập chủ tài khoản này là Trịnh Thị Hồng Hạnh (SN 1998, trú thôn Minh Khai 1, thị trấn Chũ) đến trụ sở làm việc và quyết định xử phạt Hạnh số tiền 15 triệu đồng.

Ông Văn cho biết thêm, vào tháng 2/2020, Công an huyện Lục Ngạn cũng xử lý một người ở xã Phong Vân đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trên mạng xã hội.

Hà Tĩnh: Nữ sinh bị phạt 10 triệu đồng vì hoang tin vào “ngày nói dối”

Tối 1/4, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với nữ sinh Trần Thị Thanh T. (19 tuổi, trú tại xã Sơn Hàm) do đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

Tung tin thất thiệt về COVID-19 để trêu đùa Ngày Cá tháng tư, cô gái bị phạt 15 triệu đồng ảnh 1 Nữ sinh T. tại cơ quan công an.
Theo cơ quan công an, Trần Thị Thanh T. đã dùng Facebook cá nhân Trần Thủy để đăng tải nội dung “Chợ quê em hôm nay bắt đầu nghỉ” cùng một số hình ảnh chợ, đường xá vắng người khiến nhiều người hoang mang, lo lắng tại thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Bị triệu tập lên làm việc, T. thừa nhận nội dung viết trên Facebook là sai sự thật đồng thời cam kết gỡ bỏ và không tái phạm.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn cũng phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với thầy giáo Đào Quốc T. (Giáo viên Trường THPT Hương Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân lên mạng xã hội.

Quảng Nam: Bị phạt 12,5 triệu đồng vì hoang tin '2 gia đình bị cách ly'

Một phụ nữ 44 tuổi ở Quảng Nam bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19 trên trang facebook cá nhân.

Ngày 1/4, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị H. Th. (44 tuổi, trú tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) số tiền 12,5 triệu đồng.  

Bà Th. bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân vào ngày 27/3 về việc có 2 gia đình ở xã Quế Lâm bị cách ly; đồng thời nêu một số tên người, thôn xóm cụ thể từ Sài Gòn tới Nghệ An "đã khai gian"... 

Cà Mau: Thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19, 8X bị phạt 12,5 triệu đồng

 Ngày 1/4, Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông Cà Mau đã quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Lăng Chí Th (SN 1985, ở khóm 8, phường 8, TP Cà Mau) do thông tin bịa đặt, sai sự thuật về tình hình dịch Covid- 19 tại địa phương.

 Trước đó, ngày 31/3, Sở TT- TT Cà Mau phát hiện facebook “Huỳnh Trung Kiên” đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, cản trở việc phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn Cà Mau. Bị triệu tập lên làm việc, ông Lăng Chí Th thừa nhận hành vi và đã xoá bỏ thông tin sau khi đăng tải 15 phút.

Lạng Sơn: Xử lý trường hợp tung tin thất thiệt, gây hỗn loạn thị trường mùa dịch COVID-19

Chiều nay (1/4), Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn phối hợp với Công an địa phương làm việc, lập biên bản xử lý bà Nguyễn Thị H về hành vi đưa tin thất thiệt lên mạng xã hội.

Tung tin thất thiệt về COVID-19 để trêu đùa Ngày Cá tháng tư, cô gái bị phạt 15 triệu đồng ảnh 2 Các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn triệu tập, xử lý bà H (bìa phải) về hành vi tung tin thất thiệt .Ảnh: TL.

Trước đó, ngày 31/3, Bà Nguyễn Thị H (SN 1978), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã đăng tải trên mạng facebook cá nhân mang tên “Huong Nguyen Thi” với nội dung “Hôm nay ai chưa mua đồ ăn và các loại thực phẩm thì nên mua hôm nay đi nhé. Ngày mai 1/4 các đường cấm hết đấy, không mua được đồ đâu. Ở trong nhà thì hết”.

Sau đó, bài viết này đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Tung tin thất thiệt về COVID-19 để trêu đùa Ngày Cá tháng tư, cô gái bị phạt 15 triệu đồng ảnh 3 Từ những thông tin thất thiệt trên mang xã hội, hàng ngàn người đến chợ Bờ Sông, Giếng Vuông mua hàng tích trữ, gây hỗ loạn thị trường .Ảnh: TL

Từ những thông tin thất thiệt này đã góp phần cho tình hình xã hội, thị trường ở Lạng Sơn bị ảnh hưởng, tạo dư luận hoang mang, lo lắng. Chiều 31/3, hàng ngàn người dân đã đổ xô đến các chợ: Bờ Sông, Giếng Vuông (hai chợ đầu mối lớn nhất ở tỉnh Lạng Sơn) cùng các siêu thị để gom hàng, tích trữ gây nên cảnh hỗn loạn, ách tắc giao thông. Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Qua theo dõi, rà soát, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phát hiện, xác minh và triệu tập bà Nguyễn Thị H đến làm việc.

Hành vi đăng thông tin sai sự thật của bà H đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã lập biên bản, tiến hành xử lý theo các quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị H nhận ra những việc làm sai trái của mình và đã gỡ bài viết, đăng tải thông tin đính chính và ký cam kết không tái phạm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.