Vụ án nghìn tỷ và những canh bạc cuộc đời

Nhóm bị cáo phạm tội đánh bạc đều khai đã “trắng tay” khi chơi game bài
Nhóm bị cáo phạm tội đánh bạc đều khai đã “trắng tay” khi chơi game bài
TP - Vụ án có quy mô trên cả nước, các bị cáo là những người có tiền án đến người chuyên trấn áp tội phạm. Họ từng thu về những đồng tiền “khủng” từ cờ bạc để rồi đang đối mặt với án phạt tù, thậm chí nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa không kịp nhìn mẹ mình lần cuối...

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi

“Vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ 92 bị cáo tù tội, 92 gia đình gặp khó khăn mà ngoài kia còn hàng triệu người đã đổ tiền vào chơi bạc” - đây là lời khai của bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khi được TAND tỉnh Phú Thọ xét hỏi. Tại tòa, chính cơ quan truy tố cũng đánh giá bị cáo Vĩnh từng lập nhiều chiến công, góp phần không nhỏ đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bị cáo này đã mất đi thị lực 1 mắt khi bắt giữ bọn cướp ở Nam Định quê ông và về hưu với hàm trung tướng. Giờ đây, với nhiều bệnh tật trong người, ông đang phải đối diện mức án 7 năm 6 tháng tù.

Luật sư Trần Hồng Phúc bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC dẫn hồ sơ thể hiện PC 50 Công an TP Hà Nội từng phát hiện CNC vận hành game Rikvip trái phép nhưng không xử lý vì sợ ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cấp trên và tiêu cực về mặt chính trị của lực lượng. “Để xảy ra vụ án có trách nhiệm rất lớn của những người làm công tác trực tiếp điều tra, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lực lượng công an nhân dân... PC50 Công an Hà Nội cũng đã nhận thức Rikvip là hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên nên dừng xác minh, xử lý thì quả là khó để bị cáo Nguyễn Văn Dương nhận thức hoạt động game bài do CNC vận hành khai thác cổng thanh toán là vi phạm phải bị xử lý”.

Ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc đã chỉ đạo rồi cùng ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) ngăn cản cấp dưới; chống mệnh lệnh, báo cáo sai cấp trên nhằm bao che hoạt động đánh bạc của các Cty VTC online và CNC (Cty bình phong của C50), giúp các Cty này thu về gần 10.000 tỷ đồng. Hành vi của 2 bị cáo có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ nhưng cơ quan điều tra chưa chứng minh các bị cáo hưởng lợi cá nhân dù có nhiều lời khai liên quan.

Vụ án nghìn tỷ và những canh bạc cuộc đời ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội khi được tự bào chữa

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án tối đa 8 năm tù, cao hơn cựu thủ trưởng vì lý do không thành khẩn khai báo, phủ nhận việc biết CNC là Cty bình phong của C50 và CNC tổ chức đánh bạc. Tại tòa ngày 22/11, bị cáo Hóa bước lên bục khai báo với vẻ mặt căng thẳng khi được tự bào chữa. Bị cáo trình bày, ngay sau khi nhận được cáo trạng vụ án, ông đã có đơn xin nhận trách nhiệm, việc ông “phản cung” tại tòa vì: “Do mất kiểm soát, vượt quá suy nghĩ của mình nên tôi đã nói trái với lời tôi đã khai và trái những việc tôi đã làm”.

Nguyên Thiếu tướng công an gửi lời xin lỗi HĐXX, đại diện VKSND, các đồng đội của mình cũng như Cty CNC và bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC. Ông Hóa tiếp lời: “Trước khi mẹ tôi ra đi, vĩnh viễn tôi không được gặp mẹ... Tôi không muốn lấy lý do sức khỏe để chối tội của mình nhưng thú thật sức khỏe tôi không được ổn định. Qua đây, tôi xin lỗi tất cả, xin tòa minh xét”.

Lãng phí nhân tài công nghệ?

Các cổng game bài trong vụ án được xác định do Cty CNC và VTC online xây dựng. Một người trong giới công nghệ cho biết VTC là Cty rất thành công, từ những năm 2000 đã có doanh thu hàng tỷ đồng một đêm nhờ những sản phẩm hợp pháp, việc lãnh đạo của họ dính vụ án là điều đáng tiếc đồng thời là bài học cho giới công nghệ và startup. Tại tòa, luật sư cũng công bố đơn của 400 đồng nghiệp giới công nghệ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC online.

Luật sư Giang Hồng Thanh, bào chữa Phan Sào Nam nói trước tòa, năm 2008, Nam 30 tuổi nhưng đã thành lập VTC online và lãnh đạo nó phát triển thần tốc với 600 nhân viên, lớn hơn bất cứ Cty nào khác trong cùng lĩnh vực. Bản thân VTC online cũng thành công với nhiều sản phẩm như Đột kích, Phi đội, FIFA online... đồng thời phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức, cung cấp nhiều dịch vụ giáo dục chất lượng.Tuy vậy, Phan Sào Nam lại sử dụng năng lực của mình vào tổ chức game bài cờ bạc.

Bị cáo Phan Thu Hương khai, mình là dì ruột và cũng “là mẹ” đã nuôi nấng Phan Sào Nam khi hôn nhân của chị gái đổ vỡ. Quá trình đó, bà Hương luôn tự hào về những thành tích, bằng khen của Nhà nước, tài sản... cháu mình đạt được nên khi Nam nhờ quản lý giúp hơn 200 tỷ đồng đã lập tức đồng ý nên giờ đây bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Có mặt tại tòa, mẹ bị cáo Nam rưng rưng nói: “Tôi đẻ cháu ra, cháu mãi là con ngoan của tôi. Sau việc này mong con tìm hiểu pháp luật... Mong tòa hiểu cho tấm lòng người mẹ của tôi”. Trong lúc đó, Phan Sào Nam cũng bật khóc trước lời khai của mẹ, của dì cũng như thông tin việc vợ cùng 3 con nhỏ của mình đang đi ở nhờ do đã bán nhà khắc phục số tiền hơn 1.200 tỷ đồng hưởng lợi bất chính.

Bán nhà, vợ bỏ vì cờ bạc online

Không chỉ nhóm cầm đầu, những “con bạc” trong vụ án đều khai đã lao đao khi dính vào trò đỏ đen trên mạng. Bị cáo Phạm Quang Thành (ở Đà Nẵng) có nick “bannhachoirik” khai từng tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần, có lần đặt cửa hơn 100 triệu đồng và kết quả sau cả quá trình đã thua 3 tỷ đồng. Thành nói: “Mặc dù tên đăng nhặp của bị cáo là bán nhà chơi Rik nhưng thực tế bị cáo chưa bán nhà, chỉ phải bán ô tô”. Bị cáo này cúi mặt, không trả lời khi chủ tọa hỏi cách nuôi sống gia đình hiện nay.

Bị cáo Phạm Quang Minh (ở Thái Bình) được xác định dồn hàng tỷ đồng vào trò tài xỉu trên cổng Rikvip, đây là nguồn tiền bị cáo tích cóp làm ăn từ lúc lấy vợ tới khi đã hơn 40 tuổi và vay mượn người thân, hàng xóm. Sau cùng, ông Minh thua hơn 2 tỷ đồng, phải bán nhà trả nợ. Chủ tọa hỏi vậy giờ vợ con bị cáo ở đâu? Người đàn ông đáp chua chát: “Vợ bị cáo bỏ đi đâu không biết”.   

Một bị cáo khác khai đã tham gia đánh bạc online từ khi là sinh viên mới ra trường và cùng lúc đó đã huy động tiền của để mở một quán cà phê. Tuy vậy, lợi nhuận từ kinh doanh chỉ dồn vào mua Rik chơi bạc và cuối cùng thua hết nhưng quá nhiều nên không nhớ bao nhiêu. “Lúc bị cáo bị bắt, vợ bị cáo đang mang bầu nên phải thanh lý quán cà phê” - bị cáo này nói.

Liên quan đến vụ án đánh bạc, Luật sư Đỗ Ngọc Quang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nêu quan điểm, C50 được thành lập năm 2010, gần như không có phương tiện. Lúc đó, bị cáo Hóa được chuyển từ Cục phó Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, chức vụ (C46) sang Cục trưởng C50. Ban đầu C50 chỉ có 30 cán bộ chiến sĩ đều được đào tạo tại Học viện Cảnh sát, nơi không chuyên môn đào tạo về công nghệ cao. Ngay cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa cũng không biết sử dụng máy tính nên tất cả phải vừa học vừa làm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.