Vụ 'võ sư' đánh vợ bế con dã man: Người vợ rút đơn tố cáo

Chị L. chia sẻ về vụ việc.
Chị L. chia sẻ về vụ việc.
TPO - Người phụ nữ bất ngờ rút đơn tố cáo “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) người hành hung mình dã man trong lúc đang bế con 2 tháng tuổi tại nhà riêng gây phẫn nộ dư luận vừa qua.

Liên quan đến vụ việc “võ sư” đánh vợ gây phẫn nộ dư luận thời gian vừa qua, theo gia đình chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, trú Hà Nội), ngày 28/8, gia đình đã đồng ý hoà giải với phía nhà chồng trước vụ việc.

Được biết, phía gia đình chị L. cũng đã rút đơn, ký bảo lãnh cho Vinh nhưng vẫn sẽ làm thủ tục ly hôn.

Còn theo thông tin từ công an phường Thạch Bàn (Long Biên), Nguyễn Xuân Vinh đã viết cam kết với cơ quan sẽ không có hành động, đe dọa khủng bố tinh thần chị L. và người thân gia đình.

Được biết, Vinh cũng thừa nhận hành vi bạo hành vợ là sai trái và tỏ ra rất ân hận. Hiện cơ quan công an tạm cho Vinh về và sẽ xem xét xử lý sau.

Trước đó, ngày 26/8, chị L. muốn di chuyển chiếc tivi trong phòng khách sang phòng ngủ để con trai lớn xem nhưng V. không đồng ý. 

Hai người xảy ra mâu thuẫn, chị L. bị Vinh chửi mắng và lao tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người. Lúc bị chồng đánh, chị L. đang bế đứa con 2 tháng tuổi. Vụ việc khiến chị L. ngã gục xuống đất.

Sau khi sự việc xảy ra, chị L. được người thân đưa đến viện kiểm tra sức khoẻ và báo cơ quan chức năng địa phương.

Vụ việc khiến gia đình chị L. vô cùng bức xúc. Không những thế Vinh còn nhắn tin đe dọa, đòi đốt cả nhà gia đình vợ.

Theo gia đình chị L., Vinh một võ sư ở huyện Mê Linh, Hà Nội. Được biết, chị L. và Vinh kết hôn được 9 năm, hai người có hai con. Cũng theo gia đình nạn nhân, ngay trong đêm xảy ra sự việc gia đình đã đón chị L. về nhà mẹ.

Ngày 27/8, công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) đang làm việc với gia đình chị L., và Vinh để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.