Google News

16 bệnh nhân COVID-19 rất nặng và nguy kịch

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Trong 16 bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng và nguy kịch, có 3 ca tiên lượng "tử vong bất cứ lúc nào".
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18h ngày 23/8, Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 534 ca.

12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca mắc cả nước là 1.016 ca, tổng số ca khỏi bệnh là 568 ca, 27 ca tử vong.

Từ 25/7 đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 15 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mới được phát hiện này chủ yếu đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng (375), Quảng Nam (96), Đắk Lắk (03), TP. HCM (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (11), Thái Bình (01), Đồng Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06), Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng Trị (07), Hải Dương (14), Khánh Hòa (01).

Hiện còn khoảng 420 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 19 trường hợp lâm sàng nặng, chiếm (4,6%), trong đó số phải thở máy xâm nhập là 6 trường hợp, số phải chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) là 2 trường hợp. Hầu hết số bệnh nhân nặng này đều là bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Riêng về tiên lượng điều trị, hiện còn 16 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,9%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 13/16 trường hợp (3,1%) và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,7%).
Bộ Y tế thông tin về các 'điểm nóng' dịch COVID-19
Đà Nẵng: Theo bản tin cập nhật lúc 9 giờ sáng 24/8 từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP. Đà Nẵng cho biết UBND TP. Đà Nẵng đã đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại TP. Đà Nẵng cùng với các tỉnh, thành phố khác có thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1.

Thành phố sẽ thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT về phòng, chống dịch, đồng thời, tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 100% thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên... làm công tác thi.

Về năng lực xét nghiệm, công tác điều trị bệnh nhân tại Đà Nẵng, đến nay, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng lên 113 trường hợp. Đã xác định được 11.365 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 14.301 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định). Tổng cộng đã cách ly 25.666 trường hợp.
 Tính từ ngày 24/7/2020 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 187.712 người. Trong số 227 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng có 155 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, 34 trường hợp biểu hiện nhẹ, 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch (16,4%).

Hải Dương: Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca mắc mới tôi ngày 23/8, Sở Y tế Hải Dương đã ra thông báo khẩn số 3 yêu cầu người dân, những ai đã từng tiếp xúc với ca bệnh BN1016 và từng đến Cửa hàng Hiếu Trang, địa chỉ tại ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương trong thời gian từ ngày 29/7/2020 đến ngày 17/8/2020  phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hà Nội: Báo cáo về tình hình dịch ở Hà Nội, Sở Y tế đã phân công 13 bệnh viện tuyến cuối của thành phố tiếp nhận chuyển tuyến điều trị và thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội phân công 5 bệnh viện tiếp nhận chuyển tuyến điều trị (Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). Đối với các trường hợp tiến triển nặng hoặc xác định dương tính, người nước ngoài (bao gồm cả trẻ em) quá khả năng điều trị của các bệnh viện thì chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.  Với công tác xét nghiệm, Sở Y tế phân công 8 bệnh viện nhận mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc).

16 bệnh nhân COVID-19 rất nặng và nguy kịch ảnh 1

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc dày đặc của ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương

Theo thông báo của Bộ Y tế, BN1016 là nam, sinh năm 1977 có địa chỉ tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương). Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân số 977, liên quan ổ dịch tại 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

16 bệnh nhân COVID-19 rất nặng và nguy kịch ảnh 2

Chỉ đau nhói ngực khi nằm, người đàn ông Hà Nội choáng khi biết phổi chứa u khủng

Cách đây khoảng 2 tháng, ông B thấy đau nhói bên ngực phải mỗi lần nằm nghiêng và trở mình. Tình trạng đau tức ngày càng tăng gây mệt mỏi nên ông B. quyết định đi khám và được chẩn đoán u phổi phải có kích thước lên tới 11x18cm.

16 bệnh nhân COVID-19 rất nặng và nguy kịch ảnh 3

Bộ Y tế thông tin về chất gây ung thư trong sản phẩm dinh dưỡng công thức vừa phát hiện

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) vừa phát đi thông tin liên quan đến nghiên cứu về 3– MCPD và Glycidyl Este trong sản phẩm dinh dưỡng công thức tại Hồng Kông.

16 bệnh nhân COVID-19 rất nặng và nguy kịch ảnh 4

Khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở cần ngay lập tức làm những việc này

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở.