Cô gái 6 lần xét nghiệm âm tính dù cùng ăn, ngủ với nhiều ca mắc COVID-19

Cô gái 6 lần xét nghiệm âm tính dù cùng ăn, ngủ với nhiều ca mắc COVID-19
TPO - Bệnh viện ở Hà Tĩnh vừa làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài ra cô gái 'kỳ lạ' cùng ăn, ngủ chung giường với nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 cũng được ra viện sau 6 lần kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 210 (nữ, 26 tuổi trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và bệnh nhân thứ 238 (nữ, 17 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Cũng trong sáng nay, phía bệnh viện đã làm thủ tục ra viện cho P.T.L. (25 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Được biết, L. là chị họ của bệnh nhân 238, cùng làm việc tại quán bar The For You (Thái Lan).

Cô gái 6 lần xét nghiệm âm tính dù cùng ăn, ngủ với nhiều ca mắc COVID-19 ảnh 1 Các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh nhận thủ tục ra viện. (ảnh XH)

Tại quán bar ở Thái Lan nơi L. làm việc đã có 6 người dương tính với SARS-CoV-2 (gồm BN146, BN210, BN229, BN230, BN238 và BN265). Đặc biệt khi về nước, L. có ngủ chung giường, cùng ăn uống với hai bệnh nhân 210 và 238 nhiễm COVID-19.

Ngay sau khi bệnh nhân 238 có kết quả dương tính, L. cũng được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau 6 lần liên tiếp lấy mẫu xét nghiệm, L. đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.  

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 3 bệnh nhân (bệnh nhân thứ 146, 210 và 238) cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện tại bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhân thứ 265 (ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.