COVID-19: Nhiều nước Đông Nam Á tăng mạnh ca mắc và tử vong

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thế giới ghi nhận gần 16,2 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 647.000 người chết, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Ở Đông Nam Á, trong 24 giờ qua nhiều nước tăng mạnh số ca mắc và tử vong do COVID-19.

Theo bản tin phát đi từ Bộ Y tế, cập nhật lúc 9h00 ngày 26-7-2020:

*Thế giới: 16.198.781 người mắc; 648.399 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

Mỹ: 4.315.709 người mắc; 149.398 người tử vong

Brazil:2.396.434 người mắc: 86.496 người tử vong

Ấn Độ: 1.385.494 người mắc; 32.096  người tử vong

Nga: 806.720 người mắc; 13.192 người tử vong

 Nam Phi: 434.200 người mắc; 6.655 người tử vong

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với với 97.286 ca nhiễm, tăng 1.868 trường hợp so với hôm trước, trong đó 4.717 người chết, tăng 49 ca.

Philippines, vùng dịch lớn thứ hai trong khu vực, ghi nhận 78.412 người nhiễm và 1.897 người chết, tăng lần lượt 1.968 và 18 trường hợp trong 24 giờ.

Philippines sẽ cho phép người nước ngoài với thị thực dài hạn, tức người sống và làm việc tại nước này, nhập cảnh từ ngày 1/8. Manila từ 15/7 duy trì phong tỏa một phần thêm hai tuần. Trường học đóng cửa, trung tâm mua sắm và quán ăn hoạt động hạn chế, người dân bị cấm tụ tập đông người và phải giãn cách xã hội trên giao thông công cộng, và trẻ em và người già được yêu cầu ở nhà.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 49.888 người nhiễm, tăng 513 ca, trong đó 27 người chết. Singapore dự kiến hoàn tất xét nghiệm nCoV với những lao động nhập cư sống trong ký túc xá vào ngày 7/8, khoảng 4 tháng sau khi chính quyền bắt đầu cách ly hàng chục nghìn lao động do dịch bùng phát mạnh. Số ca nhiễm tại Singapore sau mốc này dự kiến giảm từ giữa tháng 8 nhưng giới chức nhấn mạnh cuộc chiến chống COVID-19 chưa kết thúc

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 26/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 45 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

 Tổng số ca mắc: 418 ca

 

- Tính đến 6h ngày 26/7: Việt Nam có tổng cộng 418 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 25/7 đến 6h ngày 26/7: ghi nhận 1 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.187, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 220

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.193

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 774

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".