Google News

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2

Người châu Á ít nguy cơ phát triển cục máu đông hơn so với người châu Âu và Mỹ.
Người châu Á ít nguy cơ phát triển cục máu đông hơn so với người châu Âu và Mỹ.
TPO - Một nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Huyết học Anh cho biết, đông máu bất thường là nguyên nhân gây ra tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.

Cách thức tấn công của virus SARS-CoV-2 mới trên cơ thể người phức tạp đến nỗi có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng và biến chứng bất ngờ, có thể gây tử vong.

Một vài tuần trước, các nhà thần kinh học đã quan sát một số bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 có các triệu chứng giống như bệnh thần kinh, bao gồm lẫn lộn trí nhớ và co giật.

Và chỉ vài ngày trước đây, họ đã phát hiện ra rằng, một trong những triệu chứng kỳ lạ nhất của COVID-19 cũng chính là một trong những triệu chứng nguy hiểm nhất.

Các bác sĩ từ hệ thống chăm sóc sức khỏe Mount Sinai Health nhận thấy triệu chứng đột quị đang gia tăng ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Sự gia tăng khả năng xuất hiện những cục máu đông đều xuất hiện ở tất cả những bệnh nhân dương tính với COVID-19, sau đó, những cục máu đông này có thể theo mạch máu chạy lên não và làm tắc các động mạch cục bộ.

Cuối cùng, phát hiện mới này của các bác sỹ đã chỉ ra rằng, căn bệnh này thực sự có thể dẫn đến tăng đông máu, và các cục máu nhỏ có thể phát triển ngay trong phổi.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Sinh học Mạch máu Ailen, RCSI và Bệnh viện St James, Dublin đã đăng tải một nghiên cứu trên Tạp chí Huyết học Anh cho biết, đông máu bất thường là nguyên nhân gây ra tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Sau khi bị nhiễm bệnh, các cục máu đông phát triển bên trong phổi, và bệnh nhân nào càng có nhiều cục máu đông thì tiên lượng càng xấu.

Phát biểu với tạp chí Medical Express, giáo sư James O'Donnell, giám đốc của Trung tâm Sinh học mạch máu Ailen, RCSI, cho biết: “Những phát hiện mới của chúng tôi chứng minh rằng COVID-19 có liên quan đến một loại rối loạn đông máu duy nhất, chủ yếu tập trung trong phổi và chắc chắn góp phần vào mức độ tử vong cao được ghi nhận ở những bệnh nhân mắc COVID-19”.

Nhóm nghiên cứu gọi tình trạng này là rối loạn đông máu nội mạch phổi (PIC), khác với rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) quan sát được với các điều kiện y tế khác. Rối loạn này có thể là nguyên nhân khiến cục máu đông tìm đến não hoặc tim, nơi chúng có thể khiến bệnh nhân đột quỵ hoặc đau tim. Nó cũng có thể giải thích các vấn đề oxy hóa xuất hiện trong các ca mắc COVID-19 nặng, dẫn đến nhu cầu điều trị oxy và thông khí.

Các bác sỹ cho biết: “Ngoài việc ảnh hưởng đến các túi khí nhỏ trong phổi khi phổi bị viêm, chúng tôi cũng tìm thấy hàng trăm cục máu đông nhỏ trên khắp phổi. hiện tượng này không được tìm thấy ở các loại nhiễm trùng phổi khác, và giải thích tại sao khi bị nhiễm COVID-19 nồng độ oxy trong máu bệnh nhân sụt giảm đáng kể. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ được tiến hành để tìm hiểu xem các phương pháp điều trị làm loãng máu khác nhau đóng vai trò như thế nào để làm giảm nguy cơ hình thành những cục máu đông ở những bệnh nhân có nguy cơ cao”.

Nhóm nghiên cứu cũng kết luận rằng, những bệnh nhân có mức độ đông máu cao hơn có nhiều khả năng cần được chăm sóc đặc biệt.

Nghiên cứu mới này cũng chỉ ra rằng chủng tộc và sắc tộc có thể có tác động lớn đến nguy cơ huyết khối, các bệnh nhân da trắng và người Mỹ gốc Phi có nguy cơ phát triển cục máu đông liên quan đến COVID-19 so với bệnh nhân người Trung Quốc.

Nghiên cứu cho biết, các bệnh nhân Trung Quốc có khả năng phát triển biến chứng này thấp hơn 3 đến 4 lần so với bệnh nhân da trắng. Cũng theo báo cáo, bệnh nhân người Mỹ gốc Phi có nguy cơ cao hơn đáng kể.

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 1

Tin 'đặc biệt' về hai ca tái dương tính tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Dự kiến sáng mai 5/5, sẽ có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh, được ra viện, trong đó có 2 bệnh nhân số 74 và 137 là hai ca tái dương tính ở Phú Thọ và Nghệ An.

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 2

Địa chỉ 51 phòng xét nghiệm được phép 'tìm' COVID-19 ở Việt Nam

Theo các chuyên gia, hiện nay trên thế giới đang triển khai song song 2 phương pháp xét nghiệm xác định người dương tính với SARS-CoV-2 là xét nghiệm tìm gen virus (phương pháp PCR) và xét nghiệm kháng thể (thường sử dụng để xét nghiệm nhanh).

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 3

Việt Nam còn bao nhiêu người là F1, F2 đang cách ly y tế?

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế ngày 3/5 cho biết, tính đến thời điểm này Việt Nam đã có 17 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly tập trung để giám sát y tế là 30.530 người.

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 4

Thanh niên 25 tuổi hoại tử 'cậu nhỏ' vì cấy bi tìm cảm giác lạ

Nam thanh niên 25 tuổi sau khi cấy bi vào 'cậu nhỏ' tại phòng khám tư đã phải đến 'cầu cứu' các bác sĩ tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt - Đức trong tình trạng hoại tử dương vật nặng.

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 5

Nhiều ca tử vong vì ăn nấm: Dấu hiệu ngộ độc cần biết để xử trí kịp thời

3 vụ ngộ độc nấm xảy ra gần đây nhất khiến 6 người tử vong, 1 người nguy kịch. Theo các bác sĩ, so với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao.

Đã tìm ra phương thức tấn công gây chết người của SARS-CoV-2 ảnh 6

Thiếu nữ 17 tuổi bị u quái buồng trứng: Dấu hiệu nhận biết căn bệnh nguy hiểm

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng nặng gần 2kg, kích thước lớn 35cm x 25cm, đã đè đẩy các tạng trong ổ bụng, co kéo dính tổ chức và cơ quan lân cận cho cô gái Nguyễn.T.M.N (17 tuổi).