Đã tìm ra phương thức xét nghiệm COVID-9 siêu nhanh

Phương pháp xét nghiệm của các nhà nghiên cứu Australia được cho là đột phá khóa học.
Phương pháp xét nghiệm của các nhà nghiên cứu Australia được cho là đột phá khóa học.
TPO - Các nhà nghiên cứu Australia đã phát minh ra một phương thức xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh. Chỉ trong vòng 20 phút, họ có thể xác định một người hiện đang nhiễm virút corona hay không hoặc đã từng bị nhiễm trong quá khứ hay không. Đây được cho là một đột phá đầu tiên trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu tại đại học Monash cho biết, các xét nghiệm của họ có thể xác định liệu một người hiện đang bị nhiễm virút corona hay không và họ đã từng bị nhiễm trong quá khứ hay không.

Trong tài liệu được công bố trên tạp chí ACS sénor ngày 17/7, Các nhà khoa học này viết: “ Các ứng dụng ngắn hạn bao gồm việc xác định nhanh và việc truy tìm dấu vết lây lan của virút có hạn trong khi việc sàng lọc dân số để xác định phạm vi lây nhiễm virút trong cộng đồng là một nhu cầu dài hạn”.

Các xét nghiệm của họ chỉ sử dụng 25 ml huyết tương từ mẫu máu và tìm kiếm các ngưng tụ hoặc một nhóm tế bào hồng cầu mà virút corona gây ra.

Trong khi các xét nghiệm tăm bông hiện nay được sử dụng để xác định một người có nhiễm virút corona hay không thì xét nghiệm ngưng kết hoặc các phân tích để xác định sự hiện diện và lượng chất trong máu có thể xác định được liệu một người hiện đang nhiễm virút corona hay không hoặc đã từng bị trước đó hay không.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mỗi giờ họ có thể thực hiện hàng trăm mẫu xét nghiệm và họ hy vọng xét nghiệm này có thể được sử dụng để phát hiện các kháng thể được tạo ra đáp ứng với vắc xin  tiêm chủng trong các thử nghiệm lâm sàng.

Bằng phát minh cho đổi mới này  đã được đệ trình và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ và thương mại để mở rộng quy mô sản xuất.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.