Google News

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sở Y tế Hà Nội có kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, nhằm thông qua xét nghiệm để giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế, góp phần hạn chế kịp thời dịch bệnh.
Theo đó, bản tin cập nhật sáng 10/9 của Bộ Y tế cho biết, tính đến 9 giờ ngày 10/7/2020, theo thống kê của worldometers.info:

* Thế giới: 12.387405 người mắc; 557.395 người tử vong.

- 213 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Việt Nam đứng thứ 159 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

* Việt Nam: 369 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong, 347 ca đã bình phục và 22 ca bệnh đang được điều trị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế, tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước. Cho đến nay, các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức 51 chuyến bay, đưa về nước hơn 12.000 công dân. Những công dân về nước đều được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 347 trên tổng số 369 bệnh nhân COVID-19 (chiếm 94% tổng số bệnh nhân), trong đó toàn bộ 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam đã được điều trị khỏi. Bệnh nhân người nước ngoài nặng nhất và cũng là bệnh nhân điều trị dài ngày nhất tại Việt Nam là phi công người Anh sẽ ra viện vào ngày 11/7 và trở về nước vào ngày 12/7 trên chuyến bay của Việt Nam đi đón công dân ở Anh.

Trong 24h qua, thế giới ghi nhận thêm 200.000 người mắc mới, trên 5000 ca tử vong do COVID-19, nhiều nước và vùng lãnh thổ chịu tác động mạnh nhất của đại dịch đang chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ 2 hoặc thứ 3. Điều này cho thấy rất khó kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh ngay cả khi áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới hoặc cách ly từng phần. Trong bối cảnh đó, ngày 9/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ thành lập một ủy ban độc lập nhằm đánh giá cách thức xử lý COVID-19 của tổ chức này, cũng như công tác phòng chống dịch của chính phủ các nước.

Tại Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh đang được kiểm soát tại cộng đồng, chỉ ghi nhận ca bệnh xâm nhập tại các điểm cách ly tập trung nhưng vẫn có nguy cơ ghi nhận ca bệnh mới tại cộng đồng. Tại Hà Nội, Sở Y tế có kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, nhằm thông qua xét nghiệm để giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế, góp phần hạn chế kịp thời dịch bệnh.

Các nhóm đối tượng được xét nghiệm là các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn giám sát ban hành kèm theo quyết định 936/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế; nhân viên y tế, người chăm sóc, nhân viên phục vụ không có triệu chứng và tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 trong vòng 14 ngày mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp; các trường hợp có xét nghiệm bằng kỹ thuật test nhanh phát hiện kháng thể IgM/IgG dương tính thì lấy mẫu ngay để xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 1

Những dấu hiệu không thể ngờ cảnh báo ung thư thận

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.400 ca mắc ung thư thận, tỉ lệ tử vong chiếm khoảng 55%. Điều đáng lo ngại là rất nhiều bệnh nhân phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo để nhận biết bạn có thể mắc ung thư thận?

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 2

50% ca đột quỵ vì tăng huyết áp tử vong, bác sĩ chỉ cách chống căn bệnh 'sát thủ'

Tại Việt Nam mỗi năm có hơn 160.000 - 180.000 người bị đột quỵ do tăng huyết áp, khoảng 50% trong số đó tử vong, số còn lại đa phần mang di chứng nặng nề. Trước đây đột quỵ thường gặp ở người từ 50 tuổi trở lên thì hiện nay ngày càng trẻ hóa.

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 3

Phi công Anh ngồi ghế hạng thương gia, hồi hương trên máy bay đã từng cầm lái

Nam phi công người Anh sẽ ngồi khoang hạng thương gia và có 3 ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng, hồi hương trên máy bay loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. Đây cũng chính là máy bay nam phi công này từng cầm lái trước khi mắc COVID-19.

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 4

COVID-19: Hơn 12.000 người Việt từ vùng dịch trở về, nhiều nước ASEAN số ca mắc cao kỷ lục

Ngày 9/7, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức 51 chuyến bay, đưa về nước hơn 12.000 công dân. Những công dân về nước đều được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 5

15 lần shock điện, 30 phút ép tim và kỳ tích cứu người đàn ông 'chết toàn phần'

Theo quy định, sau 4-5 lần shock điện và 30 phút ép tim mà không có dấu hiệu sinh tồn thì công cuộc hồi sức đó coi như không đạt kết quả, có thể dừng. Nhưng với quyết tâm còn nước còn tát, các biện pháp vẫn được tiến hành thông qua hotline chuyên môn giữa Thái Nguyên – Bạch Mai. 10 lần... 12 lần... 14 lần và đến lần shock điện thứ 15, điều kỳ diệu đã tới...

Hà Nội lập kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhiều nhóm đối tượng ảnh 6

Một ngày 205 nghìn người mắc COVID-19, Đông Nam Á nhiều vùng dịch lớn

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế tính đến 9 giờ ngày 8/7, thế giới gần đạt 12 triệu ca mắc, gần 550 nghìn người tử vong do COVID-19. Ngày hôm qua có gần 205 nghìn người mắc, là một trong những ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay.