Số ca tử vong do Covid-19 đã gần gấp đôi SARS

Số ca tử vong do Covid-19 đã gần gấp đôi SARS
TPO - Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 30, ngày 15/2, trên thế giới đã có 66.887 trường hợp mắc, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 66.279 ca.

Tổng số trường hợp tử vong: 1.523 ca, trong đó: Trung Quốc 1.520 ca, Philippine, Hồng Kông (TQ) và Nhật Bản mỗi nơi 1 ca.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục là 608.

28 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc. Trong đó Nhật Bản là quốc gia ngoài Trung Quốc có số người nhiễm bệnh cao nhất với 259 trường hợp, tiếp đó là Singapore 67, Hồng Kông (TQ) 56, Thái Lan 33, Hàn Quốc 28, Malaysia 19, Đài Loan 18, Đức 16. 

Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về số ca mắc với  16 trường hợp.

19 quốc gia, vùng lãnh thổ còn lại có từ 1-15 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Tại Việt Nam có 16 người dương tính với Covid-19 (7 người trong số đó đã được xuất viện), cụ thể như sau: Hai cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (bệnh nhân này đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam (trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc); 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Các tỉnh có người mắc gồm Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).

Số ca xét nghiệm Covid-19 âm tính là 937 trường hợp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.