Google News

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên

Bác sĩ trao đổi với người nhà bệnh nhân
Bác sĩ trao đổi với người nhà bệnh nhân

TPO - Bệnh viện Đa khoa Vùng (BVV) Tây Nguyên từng điều trị nhiều ca bạch hầu và đang điều trị 2 bệnh nhân dương tính với bạch hầu vừa chuyển từ huyện M’đrắk lên vào ngày 12/7. PV Tiền Phong đã vào tận nơi tận thấy quy trình điều trị cho những bệnh nhân tại khu cách ly đặc biệt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Khu cách ly điều trị bệnh bạch hầu tại BVV Tây Nguyên

Trước khi vào khu cách ly đặc biệt thuộc Khoa truyền nhiễm BVV Tây Nguyên, chúng tôi được hướng dẫn mang đồ bảo hộ (bịt kín từ đầu đến chân, kính mắt, khẩu trang y tế, găng tay...) như cán bộ y tế vào thăm khám, điều trị bệnh nhân. Khu cách ly nằm ở vị trí riêng, cách xa các khu điều trị khác và luôn trong tình trạng canh phòng nghiêm ngặt.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 2

Đo huyết áp cho bệnh nhân

Những bệnh nhân dương tính với bạch hầu sẽ ở một phòng riêng, người nhà chăm sóc ở một phòng riêng tránh lây nhiễm. Tất cả bệnh nhân, người nhà đều đeo khẩu trang y tế kháng khuẩn. Mỗi ngày bệnh nhân sẽ được bác sĩ thăm khám 2 lần sáng-chiều.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 3

Bắt mạch cho bệnh nhân dương tính với bạch hầu

Quy trình thăm khám, điều trị bệnh bạch hầu được nhân viên y tế tuân thủ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế như: Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân như; Đo nhiệt độ, bắt mạch, đo nhịp thở và khám các dấu hiệu lâm sàng khác liên quan đến triệu chứng ho, sốt, khó thở...

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 4

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân đều mặc đồ bảo hộ

Ngoài ra nhân viên điều dưỡng cũng thay phiên nhau lên phát thuốc cho bệnh nhân; Khi có việc, người nhà sẽ gọi điện, nhân viên y tế có mặt ngay để xử lý. Đến giờ ăn sẽ có một bộ phận mang thức ăn và các đồ dùng cần thiết lên cho bệnh nhân, người nhà chăm sóc.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 5

Phát thuốc kháng sinh cho bệnh nhân

Trước đó, sáng 12/7, BVV Tây Nguyên tiếp nhận, điều trị  2 trường hợp dương tính với bạch hầu. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam tên V.A.B (SN 1994) trú thôn 7, xã Cư Kroá, huyện M’đrắk nhập viện Trung tâm huyện M’đrắk ngày 10/7 với triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2020, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. 

Người nhà chăm sóc bệnh nhân được ở 1 phòng riêng

Trường hợp thứ 2 là G.S.C (người nhà trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân V.A.B), vào Trung tâm Y tế huyện M’đrắk ngày 11/7/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu. Sau đó bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên ngày 12/7/2020.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 7
Đồ bảo hộ thăm khám bệnh nhân chỉ dùng một lần

Hiện Đắk Lắk có 2 ổ dịch với 3 bệnh nhân dương tính với bạch hầu. Trước đó, BVV Tây Nguyên đã tiếp nhân, điều trị cho hơn 16 người nghi ngờ và mắc bệnh bạch hầu từ Đắk Nông đưa sang

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 8

Đắk Lắk: Hàng chục trẻ sống gần 2 ca mắc bạch hầu chưa từng tiêm vắc xin phòng bệnh

Ngay khi ghi nhận 2 bệnh nhân trong gia đình sống tại M'đrắk dương tính với bạch hầu, ngành y tế Đắk Lắk tiến hành điều tra tiêm chủng những trẻ sống gần ổ dịch và phát hiện nhiều em chưa được tiêm các mũi vắc xin DPT, 5 trong 1.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 9

Bệnh bạch hầu hoành hành Tây Nguyên: Những bản cam kết lạ

Khi dịch bạch hầu đang hoành hành 4 tỉnh Tây Nguyên, lại đang lộ ra những bản cam kết rất lạ của người dân không tiêm chủng.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 10

Phát hiện thêm ô dịch bạch hầu ở Gia Lai

Ngành y tế tỉnh Gia Lai vừa phát hiện thêm một ổ dịch bạch hầu tại làng Bok Rei (xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa), đã khoanh vùng, cách ly, phun hoá chất khử khuẩn.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 11

Đắk Lắk: Hai người trong một nhà dương tính với bạch hầu

Sáng 12/7, nguồn tin từ ngành y tế Đắk Lắk xác nhận, vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính với bạch hầu. Ngay sau khi nhận thông tin, ngành y tế đã cử tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo dập dịch.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 12

4 đội chuyên gia y tế tăng cường chống dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

Trước tình hình dịch bạch hầu diễn biến phức tạp ở Tây Nguyên, Bộ Y tế đã thành lập 4 Tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật điều trị bệnh bạch hầu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Tận thấy khu điều trị cách ly bạch hầu lớn nhất Tây Nguyên ảnh 13

50% bệnh nhân bạch hầu không có triệu chứng

Có tới 50% bệnh nhân mắc bạch hầu không có triệu chứng, khiến nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc từ người này sang người khác là rất cao.