TPHCM mở rộng xét nghiệm giám sát COVID-19 với các nhóm nguy cơ cao

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Liên quan các trường hợp mắc COVID-19 ở TPHCM, cơ quan y tế tại TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 3.888 người, đồng thời tiếp tục mở rộng xét nghiệm đối với các nhóm nguy cơ cao.

Sáng 8/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tính đến 7h ngày 8/12, TPHCM ghi nhận có 142 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 110 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị. Từ ngày 2/12, không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 3.888 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 1342, 1347, 1348, 1349. Trong đó, 861 trường hợp tiếp xúc gần F1 đều có kết quả âm tính; 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 đều âm tính; 1.627 trường hợp lấu mẫu giám sát. Tất cả đều âm tính.

Đối với công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TPHCM, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 10.693 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp dương tính.

TPHCM mở rộng xét nghiệm giám sát COVID-19 với các nhóm nguy cơ cao ảnh 1 Khu cách ly của Vietnam Airlines bị đóng cửa sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19.

Về công tác giám sát, cách ly người có nguy cơ mắc bệnh, TPHCM đang có 2.076 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; 2.913 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, lực lượng Y tế tại TPHCM tiếp tục mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao; Cách ly người nhập cảnh theo quy định; Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TPHCM.

Ngoài ra, HCDC tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn cách ly tại nhà của Ngành y tế; Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.