Ấn Độ: Lại cháy bệnh viện COVID-19 dã chiến, 11 bệnh nhân thiệt mạng

TPO - Sáng sớm Chủ nhật (9/8), đám cháy lớn đã bùng phát tại một bệnh viện COVID-19 dã chiến ở Vijayawada (Ấn Độ) khiến 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo Sputnik, vụ cháy xảy ra tại khách sạn Swarna Palace - nơi được một bệnh viện tư trưng dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Vijayawada (bang Andhra Pradesh).

Cảnh sát cho biết ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà sau khi một chiếc điều hàa nhiệt độ chập điện.

Nhiều bệnh nhân vì quá sợ hãi đã nhảy xuống từ tầng cao khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. 9 bệnh nhân được xác định đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 2 người bị ngạt khí.

Các bệnh nhân may mắn sống sót đã được chuyển đến một bệnh viện công gần đó.

Nguồn: Twitter 

Cảnh sát trưởng địa phương - ông Jagan Mohan Reddy tuyên bố chính quyền sẽ bồi thường 6.670 đô la cho gia đình những người đã thiệt mạng, đồng thời yêu cầu điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trước đó vài ngày, một vụ hỏa hoạn tương tự đã xảy ra tại một bệnh viện tư nhân ở Ahmedabad, bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Modi.

8 bệnh nhân COVID-19 nằm ở khoa điều trị tích cực đã không kịp bỏ chạy và thiệt mạng trong vụ việc.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG