Anh huy động 500 thợ lặn hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Hơn 500 thợ lặn Anh đã đáp ứng lời “kêu cứu” từ Dịch vụ Chăm sóc Y tế Quốc gia (NHS) để hỗ trợ các nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Theo Daily Mail, 10 thợ lặn đầu tiên đã đến làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Hoàng gia London bắt đầu từ tối thứ Bảy, 11/4.

“Dù họ không quen xử trí các trường hợp bệnh nhân phải thở máy, nhưng họ rất thạo việc hỗ trợ những người dùng thiết bị trợ thở”, bác sĩ Michael von Bertele, người phụ trách nhóm thợ lặn tại bệnh viện Hoàng gia cho biết.

“Những người này thường ra khơi làm việc liền 4 tuần, sau đó lại nghỉ 4 tuần. Họ đã quen với việc mặc đồ bảo hộ.”

NHS hy vọng các thợ lặn - với khả năng làm việc cường độ cao - có thể hỗ trợ các y bác sĩ trong việc sử dụng bình oxy, và khắc phục các vấn đề nảy sinh trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Anh huy động 500 thợ lặn hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

Bình oxy được chuyển đến bệnh viện dã chiến NHS Nightingale (London). Ảnh: EPA

Ở một diễn biến liên quan, vào thứ Hai tuần trước, NHS lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu bình oxy một cách trầm trọng ở các bệnh viện Anh, khi dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến khó lường.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi một bệnh viện London rơi vào tình trạng gần cạn oxy cho bệnh nhân COVID-19 vì có quá nhiều người nhập viện.

Bể chứa oxy lỏng của các bệnh viện thường có dung tích hạn chế. Nếu nhu cầu từ các máy thở vượt quá khả năng cung cấp của bể chứa, thì lượng áp suất trong các đường ống cấp oxy sẽ suy giảm nhanh chóng.

“Điều này có thể khiến hệ thống cung cấp oxy toàn bệnh viện - bao gồm mặt nạ dưỡng khí, máy trợ thở trong phòng bệnh và trong phòng mổ - ngừng hoạt động”, NHS nhấn mạnh.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.