Áo nhận điều trị cho 3 bệnh nhân COVID-19 của Pháp

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA
TPO - Ba bệnh nhân người Pháp được chẩn đoán mắc COVID-19 sẽ được đưa đến bang Salzburg (Áo) để điều trị theo yêu cầu của Paris, báo Kurier đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Phát biểu tối thứ Ba, 31/3, Thủ tướng Kurz cho biết chính phủ Pháp đã yêu cầu Áo tiếp nhận 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và cần được chăm sóc đặc biệt.

“Vì tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp, nên đây chỉ là một đóng góp nhỏ của Áo. Quan trọng là các nước châu Âu hỗ trợ lẫn nhau”, Thủ tướng Kurz nói.

Tại Áo, số ca mắc COVID-19 hiện đã lên tới 10.180 ca, với 128 ca tử vong.

Trong khi đó, Pháp vẫn là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với hơn 52.800 ca bệnh và 3.532 ca tử vong.

Một động thái tương tự đã được Đức tiến hành hồi tuần trước, khi Berlin tuyên bố sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ một số quốc gia châu Âu khác đến Đức điều trị.

Theo Fox News, 47 bệnh nhân Italy đã được đưa tới Đức trong những ngày cuối tuần.

Ngoài ra Đức cũng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Mulhouse của Pháp. Đây là nơi cũng đang quá tải số người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2.

Áo nhận điều trị cho 3 bệnh nhân COVID-19 của Pháp ảnh 1

Bệnh nhân Pháp được đưa đến Đức hôm 28/3. Ảnh: AP

Đức hiện ghi nhận tới 71.808 ca mắc COVID-19, nhưng chỉ có 775 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca bệnh ở Ý đã lên tới 105.792 ca, với 12.428 ca tử vong.

Theo Theo Sputnik, Fox News
MỚI - NÓNG