Ba bác sĩ Pháp qua đời, 4.800 nhân viên y tế Italy mắc Covid-19

Ảnh minh họa: News-tunisia
Ảnh minh họa: News-tunisia
TPO - Các quan chức Pháp hôm 23/3 cho biết, nước này vừa ghi nhận trường hợp bác sĩ qua đời sau khi mắc Covid-19.

Theo The Guardian, hai bác sĩ nói trên qua đời hôm Chủ nhật, 22/3.

Một người là bác sĩ phụ khoa, 66 tuổi, ở Mulhouse (gần biên giới với Thụy Sĩ và Đức). Bác sĩ này lây bệnh sau khi tư vấn một người nhiễm SARS-CoV-2.

Người còn lại là bác sĩ đa khoa, 60 tuổi, làm việc tại một bệnh viện ở Saint-Avold gần Metz.

Cũng trong ngày 22/3, các quan chức Pháp thông báo về sự ra đi của một bác sĩ 67 tuổi. Bác sĩ này là một trong những người đầu tiên điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở Oise.

Cùng lúc đó, tại Italy, Viện Y tế Quốc gia cho biết đã có hơn 4.800 nhân viên y tế nước này mắc Covid-19, chiếm khoảng 9% tổng số ca bệnh của nước này.

Tại Philippines, hơn 670 nhân viên y tế đã bị cách ly vì lo ngại đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Theo Theo The Guardian, NY Post
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.