Bắc Kinh cảnh báo sinh viên Trung Quốc nguy cơ bị Mỹ 'kiểm tra, bắt giữ'

Ảnh minh hoạ: CGTN
Ảnh minh hoạ: CGTN
TPO - Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao Trung Quốc hôm 22/7 đã cảnh báo các sinh viên nước này đang học tập tại Mỹ về khả năng bị chính quyền Mỹ “kiểm tra, quấy rối, tịch thu đồ đạc cá nhân hoặc bắt giữ”.

Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm thứ Tư, các sinh viên nước này tại Mỹ được khuyến cáo nên nâng cao nhận thức về sự an toàn của bản thân trước nguy cơ bị chính quyền Mỹ “kiểm tra, quấy rối, tịch thu đồ đạc cá nhân hoặc bắt giữ”.

Trong tình huống khẩn cấp, sinh viên “nên tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan ngoại giao Trung Quốc”, trích thông báo của Bắc Kinh.

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston trong vòng 72 giờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng tuyên bố ông có thể tiếp tục đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc.

Trong một tuyên bố riêng hôm thứ Năm, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gọi hành động của Washington là sự khiêu khích chính trị đơn phương, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thoả thuận lãnh sự song phương giữa hai nước.

Trung Quốc mạnh mẽ lên án và kiên quyết phản đối động thái “thái quá, phi lí và có thể phá hoại quan hệ Mỹ - Trung”.

Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng hành động hợp pháp và cần thiết, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Một nguồn thạo tin tiết lộ Bắc Kinh đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, theo Reuters. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.