Google News

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông

Tàu ngầm hạt nhân Pháp thưc hiện một chuyến đi đến Biển Đông gần đây. (Ảnh: Twitter)
Tàu ngầm hạt nhân Pháp thưc hiện một chuyến đi đến Biển Đông gần đây. (Ảnh: Twitter)
TPO - Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết một trong các tàu ngầm của nước này gần đây thực hiện chuyến tuần tra qua Biển Đông. Báo Trung Quốc China Daily vừa đăng bài chỉ trích bước đi của Pháp.

Bà Parly cho biết trên Twitter rằng chuyến tuần tra của tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Emeraude là “bằng chứng nổi bật” cho thấy Hải quân Pháp đủ năng lực hoạt động dài ngày ở những nơi xa xôi, cùng với các đối tác chiến lược Úc, Nhật và Mỹ. 

Bài viết của China Daily nói rằng Pháp không giống Mỹ, vì không có các hiệp ước quốc phòng song phương hay căn cứ quân sự ở khu vực, nên cho rằng Paris đang muốn lấy lòng Washington bằng cách ủng hộ Bộ Tứ, một liên minh quân sự không chính thức của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ nhằm đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc. 

Vẫn sở hữu một số đảo ở Nam Thái Bình Dương, Pháp gần đây xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh vì Bắc Kinh đang gia tăng đầu tư vào khu vực này. Đó có thể là một trong những lý do khiến Paris muốn xích lại gần Bộ Tứ. 

China Daily cho rằng một động cơ khác có thể là Pháp muốn cạnh tranh “hữu nghị” với Anh. Anh gần đây điều một tàu sân bay đến Biển Đông và dự định tham gia diễn tập hàng hải cùng Nhật Bản và Mỹ. 

Theo China Daily, với việc đưa khí tài đến Biển Đông, Anh và Pháp đang “góp phần vào các mưu kế của Mỹ để chống Trung Quốc”. 

Trung Quốc có yêu sách thái quá phi lý trên hầu khắp Biển Đông, đã bị Mỹ, các nước châu Á và châu Âu bác bỏ bằng hàng loạt công hàm gửi lên Liên Hợp quốc. 

Theo các nhà phân tích, việc Pháp đưa tàu ngầm đến Biển Đông là nhằm khẳng định quan điểm rằng họ có lợi ích của mình ở khu vực này. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Pháp công bố báo cáo chính sách “Pháp và An ninh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, nhấn mạnh rằng 1,5 triệu công dân Pháp đang sống ở khu vực kéo dài từ Djibouti ở vùng Sừng châu Phi đến lãnh thổ Polynesia của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là Paris coi vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương kéo dài từ Vịnh Aden đến tận Úc. 

Nhưng Biển Đông không được nhắc đến trong báo cáo. “Từ quan điểm pháp lý, việc Hải quân Pháp hoạt động ở vùng biển này là hoàn toàn chấp nhận được vì họ đang hoạt động trên toàn cầu”, France24 dẫn lời nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, công tác tại Viện Nghiên cứu chiến lược Pháp và là một chuyên gia về châu Á. 

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông ảnh 1

NASA công bố video ‘nổi da gà’ của tàu đổ bộ xuống sao Hoả

Ngày 23/2, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố một video chất lượng cao về sự kiện tàu vũ trụ hạ cánh xuống sao Hoả. Trailer dài 3 phút cho thấy một chiếc dù lớn màu trắng cam đang bung ra và bụi đỏ bay lên khi con tàu thăm dò đáp xuống bề mặt.

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông ảnh 2

NATO đoàn kết để sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc?

Trả lời các phóng viên sau cuộc họp trực tuyến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin ca ngợi điều mà ông gọi là "quan điểm độc đáo" trong việc ngăn chặn Trung Quốc từ một số quốc gia thành viên chủ chốt bao gồm Phần Lan, Thụy Điển và Liên minh châu Âu.

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông ảnh 3

Mỹ bắt vợ trùm khủng bố Mexico El Chapo

Ngày 22/3, vợ trùm ma tuý Joaquin “El Chapo” Guzman, thủ lĩnh băng đảng Sinaloa khét tiếng ở Mexico, bị bắt ở Mỹ vì cáo buộc tham gia hoạt động buôn bán ma tuý quốc tế, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông ảnh 4

Toà tối cao Mỹ yêu cầu công bố thông tin thuế của ông Trump

Nỗ lực giữ bí mật thông tin tài chính của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thất bại vì Toà án tối cao Mỹ đã chấp thuận cho công tố viên TP New York thu thập thông tin về hoàn thuế và các hồ sơ khác của ông để phục vụ cuộc điều tra hình sự.

Báo Trung Quốc nói Pháp ‘không có chỗ’ trên Biển Đông ảnh 5

Dùng nền tảng online giám sát sông Mekong

Sông Mekong luôn đối mặt các mối đe dọa đến từ biến đổi khí hậu, đập thủy điện thượng nguồn, phù sa giảm, dòng chảy và mực nước bị thay đổi… Gần 3 thập kỷ qua, Trung Quốc liên tục xây dựng các đập thủy điện với tốc độ chóng mặt, khiến các nước ở hạ nguồn lo ngại về việc dòng chảy bị kiểm soát.