Google News

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm nói lên điều gì?

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Theo khảo sát của CNN, đảng Dân chủ hiện đang giành lợi thế ở các tiểu bang được đánh giá là chiến trường. Tuy nhiên, rất đông cử tri đảng Cộng hòa có thể đang chờ ngày bầu cử chính thức (3/11) vì lo ngại tính minh bạch của việc bỏ phiếu qua thư.

Đảng Dân chủ giành lợi thế

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số phiếu bầu cử sớm (qua thư và trực tiếp) trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã lên đến 28 triệu. Việc số người bỏ phiếu sớm tăng đột biến có liên quan đến mối lo về khả năng lây lan COVID-19 nếu toàn dân Mỹ cùng đi bầu vào ngày 3/11.

Con số này tương đương 20% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2016 (136 triệu phiếu).

Georgia, nơi không có ứng viên đảng Dân chủ nào giành chiến thắng từ sau ông Bill Clinton năm 1992, được coi là một bang chiến trường trong năm 2020. Tại đây, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đã tăng 152%, và tỉ lệ bỏ phiếu qua thư tăng 648% so với năm 2016.

Bang có nhiều phiếu bầu sớm nhất là Texas, với hơn 4 triệu phiếu.

Theo khảo sát của CNN, đảng Dân chủ hiện đang giành lợi thế ở các tiểu bang được đánh giá là chiến trường. Thống kê của Catalist ở một số bang cho thấy số phiếu bầu vắng mặt ủng hộ đảng Dân chủ là 42%, đảng Cộng hòa 31% và số phiếu chưa rõ đảng phái là 24%.

Ở Bắc Carolina, số phiếu bầu vắng mặt ủng hộ đảng Dân chủ là 46%, đảng Cộng hòa là 25%, và số phiếu bầu chưa rõ đảng phái là 28%.

Tương tự, ở bang Florida, số phiếu bầu sớm ủng hộ đảng Dân chủ đã tăng từ 41% của năm 2016 lên 49% trong năm nay.

Cử tri Cộng hòa đợi ngày bầu cử

Theo CNN, rất đông cử tri đảng Cộng hòa có thể đang chờ ngày bầu cử chính thức (3/11) sau khi Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh “sự không minh bạch của việc bỏ phiếu qua thư”.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri đảng Cộng hòa có ít khả năng bỏ phiếu qua đường bưu điện hơn cử tri đảng Dân chủ. Do đó, việc đảng Dân chủ giành lợi thế ở nhóm cử tri đi bầu sớm vẫn không thể đảm bảo chiến thắng cho ông Joe Biden.

Mặc dù việc nhiều người đi bầu sớm sẽ giúp quá trình xác định người chiến thắng trở nên dễ dàng hơn ở một số tiểu bang, nhưng ở các bang quan trọng, việc kiểm phiếu sẽ tốn thời gian hơn một chút.

Vì các bang có quy định khác nhau về thời điểm nhận và kiểm phiếu bầu qua thư. Khoảng một nửa số bang của Mỹ sẽ chấp nhận các phiếu bầu qua thư có dấu bưu điện vào ngày 3/11, dù lá phiếu đó đến sau ngày bầu cử vài ngày, thậm chí vài tuần.

Về việc kiểm phiếu, các bang quan trọng như Florida, Bắc Carolina và Georgia có thể bắt đầu xử lý các phiếu bầu vắng mặt từ trước khi diễn ra ngày bầu cử, nếu lá phiếu đó được gửi đến sớm. Nhưng một số bang quan trọng khác, như Pennsylvania và Michigan, phiếu bầu qua thư sẽ chỉ được kiểm đếm bắt đầu từ ngày bầu cử.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm nói lên điều gì? ảnh 1

Bỏ phiếu sớm diễn ra ở nhiều nơi trên đất Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi những người ủng hộ ở Nevada, bang mà ông suýt thua vào năm 2016, bỏ phiếu sớm, trong khi ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi người dân Bắc Carolina “đi bỏ phiếu ngay hôm nay” trong khi cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên tổng thống sẽ diễn ra trong tuần này.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm nói lên điều gì? ảnh 2

Mỹ: Gần 28 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm vì sợ COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu sớm khi phát biểu vận động tranh cử tại Nevada - bang mà ông suýt thua hồi năm 2016.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm nói lên điều gì? ảnh 3

Mỹ: Sát ngày bỏ phiếu, ông Joe Biden lập kỉ lục gây quỹ tranh cử

Ứng viên Joe Biden thông báo rằng chiến dịch tranh cử của ông và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã huy động được 383 triệu đô la chỉ trong tháng 9.