Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp vì có mùi lạ trong máy bay

Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp vì có mùi lạ trong máy bay
TPO - Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp vì xuất hiện mùi lạ bên trong máy bay khiến nhiều hành khách buồn nôn và thậm chí tức ngực.
Theo Fox News, chiếc máy bay Boeing 737 của United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Dulles ở Washington vì bên trong có mùi lạ và gây buồn nôn.
Vụ việc xảy ra khi máy bay đang trên đường từ Baltimore-Washington đến San Francisco. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, đã có một số người cần hỗ trợ y tế và được đưa đến bệnh viện.
Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp vì có mùi lạ trong máy bay ảnh 1 Vụ việc gây náo loạn sân bay Dulles. Ảnh: Twitter Barred in DC
"Máy bay đã hạ cánh an toàn và chạy trên mặt đất tới cửa xuống. Các hành khách ngay lập tức được đưa khỏi máy bay và đánh giá sức khỏe bởi nhân viên y tế. Một số đã được đưa đến bệnh viện địa phương", hãng hàng không cho biết.
Một trong những hành khách nói rằng mùi lạ đó có liên quan đến "mùi nhiên liệu", và nó càng nồng sau khi máy bay cất cánh.
Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp vì có mùi lạ trong máy bay ảnh 2 Các hành khách được đưa khỏi máy bay ngay sau khi hạ cánh. Ảnh: Twitter Barred in DC
Theo người này, một số hành khách đã phàn nàn về vấn đề hô hấp và thậm chí bị tức ngực. Ông cũng cho biết thêm hãng hàng không đã hứa sẽ chi trả chi phí chữa trị y tế cho các nạn nhân.
United Airlines cũng tuyên bố: "Hành khách sẽ được đặt lại các chuyến bay tới San Francisco từ Wasshington-Dulles".
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.