Google News

Các nhà ngoại giao phương Tây tập trung trước tòa án Trung Quốc

Các nhà ngoại giao phương Tây đứng ngoài tòa án ở Thâm Quyến. (Ảnh: Phoebe Zhang)
Các nhà ngoại giao phương Tây đứng ngoài tòa án ở Thâm Quyến. (Ảnh: Phoebe Zhang)
TPO - Khi 10 trong số 12 người chạy trốn khỏi Hong Kong bị đưa ra xét xử ở Thâm Quyến trong chiều nay, nhà ngoại giao của nhiều nước phương Tây tập trung bên ngoài tòa án, còn Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc kêu gọi thả những người này ngay lập tức.

Nhà ngoại giao của Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Hà Lan và Canada đứng ngoài Tòa án nhân dân Yantian khi phiên tòa bắt đầu diễn ra từ đầu giờ chiều. Những nhà ngoại giao này không được phép vào trong. Một nhân viên tòa án sáng nay nói với báo chí rằng dù tòa không xử kín nhưng số lượng ghế ngồi dành cho người ngoài đã hết.

Trước phiên xét xử, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh thúc giục giới chức Trung Quốc thả 12 người. Nhóm người này bị giữ ở Thâm Quyến sau khi bị bắt trên đường chạy khỏi Hong Kong để sang Đài Loan hồi tháng 8, nhằm tránh những cáo buộc liên quan đến phong trào biểu tình ở Hong Kong năm ngoái.

Hai người trong nhóm này đã bị xét xử hôm 16/12 với tội danh tổ chức cho người khác vượt biên trái phép, trong khi 8 người bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia. Hai người còn lại, đều chưa đến tuổi trưởng thành, bị xử kín để quyết định có buộc tội hình sự hay không.

12 người này bị hải cảnh Trung Quốc bắt ở Thâm Quyến từ tháng 8.

Tam Yiu-chung, đại diện duy nhất của Hong Kong trong quốc hội Trung Quốc, nói với báo chí thành phố rằng Bắc Kinh coi vụ này là nghiêm trọng. Nhưng gia đình những người này chỉ trích việc chính quyền đại lục xét xử kín người thân của họ và đã gửi thư đến các chính phủ nước ngoài để thúc giục họ can thiệp.

Nhóm 12 người này có cả những người mang hai quốc tịch của Anh, Bồ Đào Nha và Việt Nam, theo nội dung trong bức thư.

Luật sư đại diện cho gia đình những người này nhiều lần bị từ chối cho gặp khách hàng. Giới chức Thâm Quyến nói rằng đã chỉ định đại diện luật sư họ.

Hình phạt cho tội danh vượt biên trái phép tối đa là 1 năm từ. Những người tổ chức vượt biên trái phép đối diện với mức án lên đến 7 năm tù, trong khi các nhóm tổ chức vượt biên có tổ chức có thể bị tù chung thân.

Các nhà ngoại giao phương Tây tập trung trước tòa án Trung Quốc ảnh 1

Nghị sĩ Mỹ chặn dự luật về Hong Kong vì sợ Trung Quốc tuồn gián điệp

Nỗ lực phút chót của các nghị sĩ Mỹ để dự luật trao quy chế tị nạn đặc biệt cho người Hong Kong được thông qua đã không thành công vì phản đối của Thượng nghị sĩ Cộng hoà Ted Cruz.

Các nhà ngoại giao phương Tây tập trung trước tòa án Trung Quốc ảnh 2

5G và Hong Kong ‘ám’ Ngoại trưởng Trung Quốc suốt chuyến thăm châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm châu Âu để vận động ủng hộ nhằm đương đầu với cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt với Mỹ, nhưng ở đó, ông lại vấp phải những quan ngại về vấn đề an ninh công nghệ 5G và nhân quyền.

Các nhà ngoại giao phương Tây tập trung trước tòa án Trung Quốc ảnh 3

Anh - Trung căng thẳng vì vấn đề Hong Kong

Trung Quốc hôm qua cáo buộc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của mình và nói sẽ chống trả sau khi Anh tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong do Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này.

Các nhà ngoại giao phương Tây tập trung trước tòa án Trung Quốc ảnh 4

Mỹ cắt ưu đãi với Hong Kong, trừng phạt Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 (giờ Mỹ) ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại với Hong Kong và ký ban hành Đạo luật Tự trị Hong Kong, cho phép trừng phạt Bắc Kinh vì áp đặt luật an ninh mới đối với đặc khu hành chính này. Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa “các cá nhân và tổ chức của Mỹ”.