Trong một tuyên bố được đưa ra lúc 18h, Tân Hoa Xã cho biết luật mới xác định 4 tội danh: li khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Luật gồm 6 chương, 66 điều, quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan chịu trách nhiệm duy trì an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong; quy định về cơ sở các cơ quan an ninh Trung Quốc ở Hong Kong…
Sau khi luật được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã tham vấn Ủy ban Luật cơ bản và chính quyền Hong Kong và quyết định đưa nội dung luật vào Phụ lục III của Luật Cơ bản Hong Kong.
Theo Tân Hoa Xã, luật mới là bước ngoặt để duy trì và cải thiện khuôn khổ thể chế "một quốc gia, hai hệ thống" trong hoàn cảnh mới.
Luật sẽ giúp bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Hong Kong.
Theo kế hoạch, luật an ninh sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/7 – kỉ niệm 23 năm Hong Kong được Anh trao trả lại Trung Quốc.