Covid-19: Anh phong tỏa toàn quốc, Italy giảm số ca tử vong

Ảnh: My London
Ảnh: My London
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua, 23/3, tuyên bố nước này sẽ tiến hành phong tỏa trên diện rộng, khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh. Trong khi đó, tại Italy, số ca tử vong trong một ngày tăng 602 ca - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 19/3.

Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lần đầu tiên xác nhận Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã được xét nghiệm Covid-19, đồng thời cho biết bà vẫn đang khỏe mạnh.

“Đệ nhất phu nhân được xét nghiệm cùng ngày với ông Trump (13/3) nhằm mục đích đề phòng nguy cơ lây nhiễm. Kết quả xét nghiệm âm tính”, Nhà Trắng cho biết.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân Karen Pence đều đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Trump thừa nhận dịch Covid-19 có thể sẽ xấu đi.

“Chắc chắn dịch bệnh sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu. Nhưng chúng tôi đang cố gắng làm cho nó bớt tồi tệ hơn”, ông Trump nói. "Rõ ràng là con số sẽ tăng theo thời gian và sau đó sẽ giảm.”

Hôm qua, 23/3, Mỹ lần đầu tiên ghi nhận con số hơn 100 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày.

Tính đến sáng 24/3, Mỹ đã có 43.847 ca mắc Covid-19, với 557 ca tử vong.

Anh

Bắt đầu từ tối 23/3, Anh bắt đầu phong tỏa trên quy mô cả nước để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm, thuốc men, tập thể dục 1 lần/ngày (một mình/cùng người nhà) hoặc làm những việc thiết yếu khác.

Các sân chơi, thư viện, nơi thờ tự và cửa hàng không thiết yếu sẽ bị đóng cửa.

Người dân được yêu cầu không tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng (ngoại trừ những người sống cùng nhà). Đám cưới, lễ lạt sẽ bị hủy bỏ, trừ tang lễ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết quyết định phong tỏa được đưa ra sau khi số ca mắc Covid-19 ở nước này gia tăng nhanh chóng, ngang với con số của Italy cách đây 2 tuần.

Tính đến sáng 24/3, Anh đã có 6.726 ca mắc Covid-19, với 336 ca tử vong.

Italy

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy thông báo nước này hôm qua, 23/3, ghi nhận thêm 602 ca tử vong vì Covid-19.

Tỷ lệ tử vong tăng 11%, nhưng là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 19/3.

Trước đó, Italy liên tiếp ghi nhận kỷ lục thế giới về số ca tử vong vì Covid-19 trong 1 ngày, với 651 ca tử vong trong ngày 22/3; 793 ca tử vong trong ngày 21/3 và 627 ca tử vong trong ngày 20/3.

Tính đến sáng 24/3, Italy đã có 63.927 ca mắc Covid-19, với 6.077 ca tử vong.

Nam Phi

Nam Phi hôm qua chính thức tuyên bố phong tỏa diện rộng trong 21 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Tuần trước, nước này đã buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đóng cửa trường học và kêu gọi hạn chế tụ tập.

Hiện số ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở Nam Phi là 402 ca, cao nhất châu Phi, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...