Covid-19 lan tới Trung Đông, nhiều nước ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Kuwait, Bahrain và Afghanistan hôm nay, 24/2, đồng loạt ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, không lâu sau khi dịch bệnh bùng phát ở Iran.

Theo SCMP, Kuwait hôm nay xác nhận nước này có 3 ca dương tính với Covid-19, bao gồm một người đàn ông Kuwait 53 tuổi, một công dân Ả Rập Saudi 61 tuổi và một nam thanh niên 21 tuổi chưa rõ quốc tịch.

Tất cả các ca bệnh đều đến từ thành phố Mashhad của Iran.

“Cả 3 bệnh nhân hiện đang được theo dõi sát sao”, Bộ Y tế Kuwait thông báo.

Cùng lúc đó, ông Ferozuddin Feroz – Bộ trưởng Bộ Y tế Afghanistan cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul rằng một trường hợp nghi nhiễm tại tỉnh Herat đã cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Herat – nơi giáp ranh với Iran.

Tại Bahrain, trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên đã được ghi nhận, là một người đến từ Iran.

Bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ, và lập tức được chuyển đến một trung tâm y tế để xét nghiệm. Kết quả cho thấy người này dương tính với Covid-19.

Tại Iran, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên tới 12 ca, và số ca nhiễm bệnh là 47.

Thành phố Qom của Iran bị coi là tâm dịch ở nước này. Dịch bệnh sau đó lây lan nhanh chóng đến 4 thánh phố khác, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Ả Rập Saudi, Kuwait, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan hiện đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại và nhập cảnh đối với những người đến từ Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời nhà lập pháp Asadollah Abbasi cho biết những người đi nhập cảnh bất hợp pháp vào Iran từ Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc chính là nguồn gốc khiến dịch bệnh lan đến quốc gia Trung Đông này.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.