Covid-19: Nga 'đóng cửa' biên giới, Pháp cấm tụ tập gia đình

Một nữ y tá tại Iran. Ảnh: AP
Một nữ y tá tại Iran. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa ban bố lệnh cấm tất cả các cuộc tụ tập, kể cả tụ họp gia đình. Trong khi đó, từ 0h ngày 19/3, Nga sẽ bắt đầu cấm công dân nước ngoài nhập cảnh.

Italy

Cơ quan y tế Italy cho biết số ca nhiễm mới Covid-19 tại nước này đã tăng lên tới 3.233 ca, và số ca tử vong tăng thêm 349 ca chỉ trong vòng 24h.

Như vậy, tính đến sáng 17/3, số ca mắc Covid-19 ở Italy đã lên tới 27.980 ca, với 2.158 ca tử vong.

Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tuyên bố các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan của Covid-19.

Theo đó, các cuộc tụ tập trên khắp nước Pháp sẽ bị cấm, bao gồm cả các cuộc tụ họp của các tổ chức xã hội lẫn các cuộc tụ tập gia đình.

Vòng bầu cử thứ hai của Pháp cũng sẽ bị hoãn lại.

Đầu ngày 16/3, thành phố Paris tuyên bố đóng cửa tất cả các công viên và vườn hoa công cộng.

Một bệnh viện dã chiến mới cũng sẽ được triển khai nhằm giảm tải cho các bệnh viện chính, ông Macron nói.

Pháp hiện có 5.437 ca mắc Covid-19, với 127 ca tử vong.

Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này hiện đã ghi nhận 4.008 ca mắc Covid-19, với 70 ca tử vong.

Trong số đó, có 70 ca là công dân Mỹ hồi hương, 3.938 ca còn lại đến từ 49 tiểu bang, quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác thuộc Mỹ.

Tây Virginia hiện vẫn là tiểu bang duy nhất ở Mỹ chưa ghi nhận bất cứ ca mắc Covid-19 nào.

Trung Quốc

Trung Quốc đại lục ngày 16/3 ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19 mới, với 13 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 80.881 ca, với 3.226 ca tử vong.

Tính riêng tại tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 16/3 có 1 ca mắc Covid-19 mới, với 12 ca tử vong và 893 ca hồi phục.

Tổng số ca bệnh tại tỉnh này đã tăng lên tới 67.799 ca, với 3.111 ca tử vong. 55.987 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Nga

Chính phủ Nga hôm qua tuyên bố sẽ bắt đầu cấm người nước ngoài nhập cảnh từ thứ Tư, 18/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, lệnh cấm sẽ được áp dụng với người nước ngoài, trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhân viên các cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự tại Nga, các nhân viên vận chuyển, thành viên phi hành đoàn, thành viên các phái đoàn.

Lệnh cấm cũng sẽ không áp dụng đối với những người thường trú tại Nga, hành khách quá cảnh, và những người đến Nga vì người thân qua đời.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 1/5.

Nga hiện ghi nhận 63 ca mắc Covid-19, và chưa có ca tử vong.

Iran

Iran ngày 16/3 ghi nhận thêm 129 ca tử vong vì Covid-19. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia Trung Đông.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 ở Iran là 14.991 ca, với 853 ca tử vong.

Theo Theo CNN, Global Times, SCMP
MỚI - NÓNG