COVID-19 tấn công các viện dưỡng lão Mỹ như mồi lửa trong đống cỏ khô

Ít nhất 147 viện dưỡng lão ở Mỹ đã bị COVID-19 tấn công
Ít nhất 147 viện dưỡng lão ở Mỹ đã bị COVID-19 tấn công
TPO - Các viện dưỡng lão trên khắp nước Mỹ đang trở thành những ổ dịch COVID-19, khi số ca mắc bùng lên tại hàng loạt cơ sở chăm sóc người già ở nhiều bang trong những ngày gần đây.

Virus corona tấn công Viện dưỡng lão Pleasant View ở bang Maryland, khiến 77 trong tổng số 95 người, tương đương 81% người ở đó mắc bệnh. Trong số đó, 5 bệnh nhân đã không qua khỏi. 

Giới chức y tế địa phương cho biết cả 5 nạn nhân ở độ tuổi từ 60 đến 90 đều có bệnh nền. 

Ở bang Tennessee, 2 trong tổng số 100 người già và nhân viên của Trung tâm phục hồi và điều trị Gallatin đã dương tính với virus corona mới. Sự xuất hiện của dịch bệnh khiến trung tâm phải sơ tán hết những người già còn lại để tẩy rửa tất cả khu nhà có 204 giường. 

Gần 15% trong tổng số 1.200 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở tiểu bang New York là người sống trong các viện dưỡng lão. Hơn 1.000 ca nhiễm được báo cáo tại 155 viện dưỡng lão trên cả bang. 

“Virus này săn lùng những người dễ tổn thương. Nó săn lùng những người cao tuổi, những người có hệ miễn dịch yếu và có bệnh nền. Virus corona trong viện dưỡng lão có thể ví như mồi lửa trong đám cỏ khô”, Thống đốc New York Andrew Cuomo so sánh.

Ngày 31/3, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng vọt lên 189.000, chiếm 1/5 tổng số ca bệnh của thế giới. 

Khoảng 147 viện dưỡng lão trên 27 trong tổng số 50 bang của Mỹ đã có ít nhất một người mắc COVID-19 tính đến ngày 23/3, theo số liệu từ Trung tâm chăm sóc và dịch vụ Y tế CMS. Từ đó đến nay, trung tâm này chưa cung cấp số liệu cập nhật. 

“Dù 147 chỉ là một phần nhỏ trong hơn 15.000 viện dưỡng lão trên cả nước, nhưng do ảnh hưởng không đối xứng lên dân số già của chúng ta, điều này gây ra mối bận tâm lớn”, CMS viết trong thông cáo về việc phát hiện các ca bệnh tại ổ dịch đầu tiên ở Viện dưỡng lão Life Care ở Kirkland, bang Washington.

Khoảng 1,35 triệu người đang sống trong các viện dưỡng lão trên khắp nước Mỹ, theo số liệu cập nhật nhất cho đến nay của Trung tâm thống kê y tế quốc gia (NCHS). 

84% trong số đó ở độ tuổi 65 và già hơn, phần lớn cần trợ giúp trong sinh hoạt hằng ngày như tắm rửa, mặc quần áo và đi vệ sinh. 

Nhiều người mắc các bệnh khiến họ dễ bị ốm nặng nếu mắc COVID-19. NCHS báo cáo rằng 32% người sống trong các viện dưỡng lão bị bệnh tiểu đường, 38% bị bệnh tim, và 72% bị huyết áp cao.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.