Đài Nhật Bản phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa lúc nửa đêm

Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Hãng tin NHK Nhật Bản hôm nay, 27/12, phải cáo lỗi với độc giả sau khi phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa xuống vùng biển phía Đông nước này.

Theo đó, vào lúc 0h22’ sáng nay, hãng tin NHK bất ngờ đăng tin: “Tên lửa Triều Tiên rơi xuống cách Mũi Erimo (Hokkaido) khoảng 2.000km về phía Đông.”

Điểm rơi trên cho thấy tên lửa Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Đến 2h28’ cùng ngày, NHK đăng lời xin lỗi trên website, giải thích rằng bản tin trước đó về Triều Tiên “chỉ là một phần trong hoạt động đào tạo kĩ thuật, không phải sự việc có thật”.

“Chúng tôi xin lỗi các khán giả và công chúng”, NHK viết.

Đài Nhật Bản phát nhầm tin Triều Tiên phóng tên lửa lúc nửa đêm ảnh 1

Bản tin lúc 0h22' của NHK. Ảnh: Twitter

Việc cảnh báo công dân về thảm hoạ và các mối đe doạ an ninh từ lâu đã là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đài truyền hình.

Trước đó, khi Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Mũi Erimo của Nhật Bản hồi năm 2017, còi báo động đã được kích hoạt, và tin nhắn cảnh báo được gửi đến hàng triệu thuê bao, khiến nhiều người mất ngủ.

Tháng 1 năm ngoái, NHK cũng từng phát đi thông chính xác về hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh Đông Á đang nín thở chờ đợi các động thái của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng trước đó cảnh báo sẽ “tặng quà Giáng sinh” cho Washington, khiến nhiều người lo ngại Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa có động tĩnh gì.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG