Đang chống COVID-19, Mỹ hứng thêm bão ở miền Nam khiến nhiều người thiệt mạng

Lốc xoáy khiến một ngôi nhà ở Monroe (bang Louisiana) bị hư hỏng. Ảnh: AP
Lốc xoáy khiến một ngôi nhà ở Monroe (bang Louisiana) bị hư hỏng. Ảnh: AP
TPO - Một cơn bão mang theo lốc xoáy đã càn quét qua khu vực miền Nam nước Mỹ vào Chủ nhật. Trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo cơn bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hàng chục triệu người vào thứ Hai.

Theo Cơ quan Quản lý khẩn cấp bang Mississippi, đến tối Chủ nhật, 12/4, đã có ít nhất 6 ca tử vong tại bang này do bão kèm lốc xoáy.

Thống đốc Mississippi Tate Reeves tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nói rằng bang này đã bị “một số cơn lốc xoáy tấn công”.

Ở phía Bắc bang Louisiana, khoảng hơn 300 ngôi nhà và nhiều tòa nhà khác đã bị hư hại vì lốc xoáy. Hàng ngàn hộ gia đình đã bị mất điện.

Trước đó, lốc xoáy đã tấn công thành phố Monroe (bang Louisiana) vào giữa trưa, khiến các tòa nhà và máy bay trong sân bay thành phố bị hư hại.

Đang chống COVID-19, Mỹ hứng thêm bão ở miền Nam khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 1

Sân bay thành phố Monroe tan hoang vì bão. Ảnh: Twitter

Thành phố Kingston (bang Louisiana) cũng chịu thiệt hại vật chất. Trong khi giới truyền thông địa phương cho biết ít nhất 2 trận lốc xoát đã tấn công trung tâm bang Texas.

DỊch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy tại một số bang miền Nam, bao gồm Louisiana, Arkansas, Mississippi và Alabama, khi cơn bão tiếp tục di chuyển về phía đông.

Các nhà khí tượng học cho biết khoảng 95 triệu người có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai.

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt khiến chính quyền các bang miền Nam nước Mỹ gặp khó khăn trong việc đảm bảo người dân vừa có thể tìm chỗ trú ẩn trong giông bão, vừa có thể giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch COVID-19.

Hiệp hội Khí tượng Mỹ, trong khi đó, khuyên người dân nên ưu tiên việc tìm nơi trú ẩn, nhưng vẫn phải thực hiện khuyến cáo phòng dịch của Cơ quan Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.