Đón linh cữu Bush 'cha' ở Đồi Capitol, Trump chào kiểu nhà binh

Đón linh cữu Bush 'cha' ở Đồi Capitol, Trump chào kiểu nhà binh
Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân đứng cúi đầu trước linh cữu  cố tổng thống George H.W Bush dưới mái vòm Đồi Capitol và Trump sau đó giơ tay chào kiểu nhà binh.

Vài giờ sau khi linh cữu của cố tổng thống George H.W Bush được đưa tới Đồi Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tới viếng, Fox đưa tin. Tổng thống thứ 41 của Mỹ qua đời tại nhà riêng ở Houston hôm 30/11, thọ 94 tuổi.

Trump và Melania nhắm mắt, cúi đầu khi đứng trước linh cữu được phủ quốc kỳ của ông Bush dưới mái vòm Đồi Capitol trong một lúc. Trump sau đó giơ tay chào kiểu nhà binh trong khi Melania đặt tay lên trái tim trước khi họ rời đi.

Tổng thống Mỹ không có mặt tại lễ vinh danh ông Bush trước đó ở Đồi Capitol, sự kiện có sự tham dự của Phó tổng thống Mike Pence và các nghị sĩ hàng đầu. Pence đã tưởng nhớ những cống hiến của ông Bush và nhấn mạnh rằng ông "chưa bao giờ từ chối đáp lại lời kêu gọi phụng sự đất nước".

Chuyên cơ Không lực Một chuyển linh cữu của ông Bush từ Texas đến Washington hôm 3/12. Linh cữu được quàn dưới mái vòm đến sáng 5/12, sau đó được chuyển tới Nhà thờ Quốc gia Washington để cử hành quốc tang. Trump đã ra lệnh đóng cửa chính phủ và thị trường chứng khoán vào ngày diễn ra quốc tang và ông cùng bà Melania dự kiến sẽ tham dự tang lễ. 

Linh cữu của Bush sau đó sẽ được đưa trở lại Houston, nơi một lễ tang riêng tư được tiến hành ngày 6/12 ở nhà thờ St. Martin. Ông được an táng tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George HW Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station..

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.