Tổng thống Trump điều Air Force One đón linh cữu Bush 'cha'

Air Force One sẽ được điều đến Houston (Texas) đón linh cữu Bush "cha".
Air Force One sẽ được điều đến Houston (Texas) đón linh cữu Bush "cha".
TPO - Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump thông báo sẽ điều chuyên cơ Air Force One đến đón linh cữu của Bush "cha" về Washington để cử hành lễ viếng.
Vào thứ bảy (1/12), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ điều chuyên cơ Air Force One đến đón linh cữu của cố tổng thống George H.W. Bush (Bush "cha") về Washington, nơi lễ viếng của ông sẽ được tổ chức tại Capitol tuần tới.
"Chúng tôi sẽ dành ba ngày để tang và ba ngày để kỷ niệm cuộc đời của một người đàn ông vĩ đại," ông Trump phát biểu trước báo giới tại Buenos Aries, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Vị Tổng thống này cho biết ông mong muốn tôn vinh cuộc đời của Bush "cha", và bày tỏ rằng Tổng thống thứ 41 là "một người rất đặc biệt."
"Air Force Once sẽ đưa tôi và các nhân viên về Washington. Sau đó, nó sẽ được thiết lập lại và bay tới Houston để đón linh cữu cố Tổng thống Bush quay trở lại Washington," ông cho biết.
Chiếc Boeing 747 biểu tượng của Không Quân chỉ có tên Air Force One khi đưa đón Tổng thống đương nhiệm. Trong suốt hành trình kể trên, nó sẽ không được gọi bằng tên đó.
Tổng thống Trump điều Air Force One đón linh cữu Bush 'cha' ảnh 1 Tổng thống George H.W.Bush đã từ trần ở tuổi 94.
Tổng thống George H.W.Bush (Bush "cha") đã từ trần lúc 22h10 ngày 30/11 (theo giờ Hoa Kỳ), thọ 94 tuổi. Ông là người có vai trò quan trọng trong việc đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Chiến tranh Lạnh kéo dài trong nửa cuối thế kỷ XX, cũng như chiến thắng quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein.
Bush "cha" là Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1993, được ghi nhận là vị cựu Tổng thống sống lâu nhất sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thua trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Tuy nhiên, sau đó, con trai ông - George W. Bush - đã trở thành Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ.
Theo Theo The Washington Times
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.