Kenya:

Giẫm đạp kinh hoàng giờ tan lớp, hơn 50 học sinh tiểu học thương vong

Trường học nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Trường học nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 14 học sinh đã thiệt mạng và gần 40 em khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại một trường tiểu học ở Kakamega, miền Tây Kenya.

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra lúc 17h ngày thứ Hai, 3/2 tại trường tiểu học Kakamega, khi các học sinh đang ùa ra từ một tòa nhà ba tầng để về nhà.

Quan chức địa phương cho biết sự cố đã khiến ít nhất 14 học sinh thiệt mạng và gần 40 em khác bị thương.

Năm học sinh hiện đang nguy kịch.

“Mất mát này vô cùng đau đớn. Tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân”, Bộ trưởng Giáo dục Kenya - George Magoha nói.

Giẫm đạp kinh hoàng giờ tan lớp, hơn 50 học sinh tiểu học thương vong ảnh 1

Thân nhân nạn nhân khóc ngất sau vụ việc thương tâm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Cảnh sát Kakamge cho biết hiện đang tiến hành một cuộc điều tra.

Tuy nhiên, nhân chứng cho biết các học sinh đã chạy xuống một đoạn cầu thang hẹp. Và đoạn cầu thang này bất ngờ đổ sập.

Một số học sinh được cho là đã ngã từ tầng 3 trong lúc ùa ra khỏi lớp.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên vấn đề cơ sở vật chất xuống cấp tại các trường học ở Kenya.

Tháng 9/2019, 8 học sinh đã thiệt mạng và 69 người khác bị thương khi một lớp học đổ sụp tại một trường tiểu học ở Nairobi (thủ đô Kenya).

Theo Theo BBC, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.