Google News

Giới chức Anh lên án mạnh mẽ tình trạng bạo loạn ở điện Capitol

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một hội nghị thượng đỉnh của NATO vào năm 2019 (Ảnh minh họa).
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một hội nghị thượng đỉnh của NATO vào năm 2019 (Ảnh minh họa).

TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án ‘những cảnh tượng đáng hổ thẹn’ xảy ra ở Mỹ, nơi những người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C, trong bối cảnh không ít nhà lãnh đạo trên thế giới đang vô cùng bàng hoàng trước sự hỗn loạn ở Điện Capitol.

Trong một phát biểu mới nhất, vị thủ tướng 55 tuổi cho rằng điều quan trọng nhất ở nước Mỹ hiện tại là việc “phải có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình và có trật tự”, đồng thời ông Johnson nhấn mạnh đồng minh thân cận của nước Anh vẫn sẽ là “một trong những biểu tượng của sự dân chủ trên thế giới”.

Bên cạnh thủ tướng Anh Boris Johnson, một số nhân vật cấp cao trong nội các của ông cũng đã lên tiếng chỉ trích những gì đang xảy ra ở Mỹ hiện tại.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng "không có lời biện minh nào cho những nỗ lực bạo lực này (những người biểu tình xông vào Điện Capitol) nhằm làm thất bại quá trình chuyển giao quyền lực hợp pháp và đúng đắn", còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel đã miêu tả hành động của những phần tử quá khích xông vào điện Capitol là “phi dân chủ và không thể chấp nhận được”.

Giới chức Anh lên án mạnh mẽ tình trạng bạo loạn ở điện Capitol ảnh 1Cảnh tượng hỗn loạn trước điện Capitol. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Raab là cựu Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã không ngần ngại “chỉ đích danh” Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã kêu gọi những người ủng hộ của mình tổ chức “một cuộc tuần hành lớn” vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C.

"Anh ấy (Tổng thống Trump) đã làm xấu đi hình ảnh của nước Mỹ trong buổi tối ngày hôm nay và khiến cho các đồng minh vô cùng bàng hoàng, tuy nhiên anh ấy không phải là người Mỹ”, ông Hunt viết trên trang cá nhân Twitter của mình.

Một số chính khách khác tại Vương quốc Anh như thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon hay lãnh đạo Công Đảng đối lập Keir Starmer cũng cho rằng cuộc bạo loạn xảy ra ở điện Capitol là “vô cùng kinh hoàng” và là “sự tấn công trực tiếp vào nền dân chủ của nước Mỹ”

Giới chức Anh lên án mạnh mẽ tình trạng bạo loạn ở điện Capitol ảnh 2

Những hình ảnh gây sốc từ cuộc bạo loạn đầu tiên sau 200 năm ở Điện Capitol

Đây là lần đầu tiên Điện Capitol rơi vào cảnh bạo loạn, kể từ sau khi người Anh tấn công và đốt cháy tòa nhà vào tháng 8/1814.

Giới chức Anh lên án mạnh mẽ tình trạng bạo loạn ở điện Capitol ảnh 3

Nghị sĩ Mỹ đề xuất luận tội Tổng thống Trump vì ‘xúi giục đảo chính’

Ngày 6/1, một nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ cho biết đang soạn thảo đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump vì vụ đám đông kích động ập vào trụ sở Quốc hội Mỹ, sau khi ông Trump thúc giục những người ủng hộ mình chiến đấu để đảo ngược thất bại bầu cử.

Giới chức Anh lên án mạnh mẽ tình trạng bạo loạn ở điện Capitol ảnh 4

THẾ GIỚI 24H: Người ủng hộ ông Trump tấn công, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm nơi trú ẩn giữa lúc Cảnh sát trên Đồi Capitol tìm cách đẩy lui đám đông biểu tình đột nhập vào trụ sở cơ quan lập pháp.