Giới chức Đức nổi giận trước tin ông Trump muốn mua độc quyền vắc-xin Covid-19

TPO - Các bộ trưởng Đức vừa phản ứng giận dữ với thông tin trên báo chí rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất trả “khoản tiền lớn” cho một công ty dược phẩm Đức để được sử dụng độc quyền vắc-xin Covid-19.

“Đức không phải để bán”, Bộ trưởng kinh tế Đức Peter Altmaier nói với đài truyền hình ARD về bài viết đăng trên trang nhất của tờ báo Welt am Sonntag với tựa đề “Trump với Berlin”. 

Bài viết nói rằng ông Trump đề nghị trả 1 tỷ USD cho hãng dược CureVac trụ sở tại Tübingen để được quyền sử dụng vắc-xin “chỉ riêng tại Mỹ”. Chính phủ Đức được cho là đã hỗ trợ tài chính để vắc-xin sẽ được bán ở nước này. 

Bài viết gây ra làn sóng giận dữ ở Berlin. 

“Các nhà nghiên cứu Đức đang đóng vai trò đi đầu trong phát triển thuốc và vắc-xin như một phần của mạng lưới hợp tác toàn cầu”, Ngoại trưởng Heiko Maas nói với mạng Funke Mediengruppe. “Chúng tôi không thể để xảy ra tình trạng người khác muốn sở hữu độc quyền kết quả nghiên cứu”, ông Maas nói. 

“Hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng hiện nay chứ không phải lợi ích riêng của quốc gia”, ông Erwin Rüddel, một nghị sĩ bảo thủ thuộc Uỷ ban y tế Quốc hội Đức, nói. 

Ông Christian Lindner, lãnh đạo đảng FDP, cáo buộc ông Trump đang cố ghi điểm trong cuộc bầu cử sắp tới. “Rõ ràng ông Trump sẽ dùng bất kỳ phương tiện gì sẵn có trong cuộc bầu cử tới”, ông Lindner nói. 

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói rằng vấn đề chính quyền Trump muốn mua CureVac không nằm trên bàn thảo luận. CureVac sẽ phát triển vắc-xin “cho cả thế giới” chứ không vì bất kỳ quốc gia riêng biệt nào. 

Tại một cuộc họp báo ngày 15/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nhận được câu hỏi đề nghị xác nhận thông tin về việc mua lại hãng dược của Đức. “Tôi chỉ có thể nói rằng hôm nay tôi đã nghe nhiều lần về việc này, và chúng tôi sẽ thảo luận nó trong cuộc họp về khủng hoảng vào sáng mai”, ông nói.

Một quan chức Mỹ nói với báo chí rằng bài viết trên báo Đức “bị nói quá lên”. “Chính phủ Mỹ đã bàn với hơn 25 công ty có thể phát triển vắc-xin. Hầu hết những công ty đó đã nhận được hỗ trợ vốn từ các nhà đầu tư Mỹ”, vị quan chức nói.

Quan chức này bác bỏ thông tin Mỹ đang tìm cách giữ vắc-xin để sử dụng một mình. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với bất kỳ công ty nào có thể giúp. Và bất kỳ giải pháp nào được tìm ra cũng sẽ được chia sẻ với thế giới”, quan chức nói. 

Được thành lập năm 2000, CureVac có trụ sở tại bang Baden-Württemberg của Đức, có chi nhánh tại Frankfurt và Boston (Mỹ). 

Công ty này tự khẳng định là chuyên phát triển các phương pháp điều trị chống lại ung thư, liệu pháp dựa trên kháng thể, thuốc chữa các bệnh hiếm gặp và vắc-xin dự phòng. 

Tuần trước, công ty này thông báo CEO Daniel Menichella đã được thay thế bằng Ingmar Hoerr, chỉ vài tuần sau khi ông Ingmar Hoerr gặp ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đại diện các công ty dược tại Washington. 

CureVac dẫn lời Menichella trong bài viết đăng trên trang web của họ sau chuyến thăm: “Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ phát triển được vắc-xin trong vài tháng tới”. 

Trong thông cáo mới nhất, nhà đầu tư hàng đầu của CureVac vừa nói rằng sản phẩm của công ty này sẽ được bán ra khắp nơi.

Thông cáo phủ nhận đã trao đổi với ông Trump và bác bỏ thông tin về việc Mỹ muốn mua lại công ty. 

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã lên hơn 86.000. Số ca tử vong ngoài Trung Quốc tăng lên 3.241, trong khi của Trung Quốc là 3.208, tính đến ngày 16/3. 

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG