Hai ông Trump - Biden khẩu chiến nảy lửa về vắc-xin COVID-19

Tổng thống Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (trái). Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (trái). Ảnh: Getty
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden xin lỗi vì những phát biểu thiếu tính xây dựng liên quan đến việc sản xuất vắc-xin COVID-19.

Ông Biden tuyên bố sẽ tiêm vắc-xin

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết sẽ tuân thủ khuyến cáo của các nhà khoa học về việc tiêm vắc-xin COVID-19 nếu Mỹ sản xuất được vắc-xin này trước cuộc bầu cử tháng 11.

“Tôi muốn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học. Nếu tôi có thể tiêm vắc-xin ngay ngày mai, thì chắc chắn tôi sẽ tiêm. Kể cả khi nó có thể khiến tôi thua trong cuộc bầu cử, tôi vẫn sẽ tiêm. Chúng ta cần một loại vắc-xin ngay bây giờ”, ông Biden nói.

Dù thúc đẩy việc sản xuất vắc-xin, nhưng cựu Phó Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump “hoàn toàn minh bạch về việc sản xuất vắc-xin”.

Ông Biden cho rằng trong cuộc đua nghiên cứu vắc-xin, Tổng thống Trump đã “đùa với chính trị” và “nói nhiều điều không đúng sự thật”.

Ông Trump yêu cầu đối thủ xin lỗi

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cho ra mắt vắc-xin COVID-19 trong thời gian ngắn kỉ lục, thậm chí là trước cuộc bầu cử tháng 11. Điều này khiến nhiều người lo ngại áp lực chính trị có thể dẫn đến việc vắc-xin được triển khai trước khi được thử nghiệm kĩ càng.

Ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ - bà Kamala Harris cũng tỏ ra hoài nghi về vắc-xin của chính quyền Tổng thống Mỹ, đồng thời mạnh mẽ khẳng định: “Tôi không tin ông Trump”.

Đáp lại, trong bài phát biểu mừng ngày Lao động Mỹ, Tổng thống Trump đã gọi ông Biden và bạn đồng hành Harris là những người “có thể sẽ phá hủy đất nước và phá hủy nền kinh tế”.

Ông Trump yêu cầu ông Biden và bà Harris ngay lập tức xin lỗi vì những phát ngôn liều lĩnh chống lại việc phát triển vắc-xin. Tổng thống Mỹ thậm chí còn mô tả đối thủ là một người ngu ngốc.

“Vắc-xin sẽ rất an toàn và hiệu quả”, ông Trump trấn an dư luận. “Mọi người sẽ hạnh phúc, người dân trên toàn thế giới sẽ hạnh phúc.”

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ hồi tháng 2 đến nay, đã có gần 6,3 triệu người Mỹ mắc bệnh, với gần 190.000 người tử vong.

Theo Theo Reuters, CBS News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.