Google News

Hé lộ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ Bắc Kinh

Ảnh minh hoạ: Global Times
Ảnh minh hoạ: Global Times
TPO - Kết quả điều tra dịch tễ học sơ bộ tại chợ bán buôn Xinfadi cho thấy những người thường xuyên lui tới khu bán hải sản có khả năng mắc COVID-19 cao hơn số còn lại. Đáng chú ý, sau hải sản, quầy hàng xếp thứ hai về mối liên hệ với các ca bệnh COVID-19 ở chợ Xinfadi là quầy thịt bò và thịt cừu. 

“Chúng tôi đã phân tích tiền sử dịch tễ của những người mắc COVID-19. Qua đó thấy rằng những người mua/bán hải sản dễ mắc bệnh hơn những người khác. Những người này cũng thể hiện triệu chứng sớm hơn”, Wu Zunyou, chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm.

“Chúng tôi đã lấy rất nhiều mẫu xét nghiệm từ chợ Xinfadi, từ các bề mặt và vật thể khác nhau. Sau khi phân tích kết quả, chúng tôi phát hiện ra rằng nơi liên quan đến nhiều ca bệnh nhất là khu chợ bán hải sản.”

Đáng chú ý, sau hải sản, quầy hàng xếp thứ hai về mối liên hệ với các ca bệnh COVID-19 ở chợ Xinfadi là quầy thịt bò và thịt cừu. 

Theo ông Wu, việc virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng trong các khu chợ nói chung và chợ Xinfadi nói riêng được cho là do nhiệt độ thấp và độ ẩm cao.

Sau khi chợ Xinfadi bị đóng cửa, Trung Quốc cũng đã đồng thời ngừng nhập khẩu cá hồi từ châu Âu.

Bắc Kinh hôm qua, 18/6, ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh mới ghi nhận ở thành phố này từ ngày 11/6 lên gần 190 ca.

Tuy nhiên, theo ông Wu, ổ bệnh ở Bắc Kinh đã được kiểm soát. Vì Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ca bệnh mới, nhưng các ca này chủ yếu không phải ca lây nhiễm trong thời gian gần đây.

Ví dụ, tất cả 21 ca bệnh được phát hiện ngày 17/6 đều lây nhiễm từ trước ngày 12/6, khi Bắc Kinh chưa áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.

Bắc Kinh hiện có tổng cộng 8 cụm dịch liên quan đến chợ Xinfadi. Một trong số đó là một nhà hàng nơi có nhân viên từng đến chợ Xinfadi mua nguyên liệu, mắc COVID-19 rồi lây bệnh cho đồng nghiệp.

Hầu hết các ca bệnh đều liên quan đến chợ Xinfadi, nên việc điều tra dịch tễ của các bệnh nhân khá đơn giản.

“Nếu Bắc Kinh không kịp thời kiểm soát ổ dịch, thì kịch bản Vũ Hán sẽ lặp lại”, ông Wu nói.

Hé lộ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ Bắc Kinh ảnh 1

Trung Quốc: Nhân viên lau dọn tủ đông hải sản ở khách sạn mắc COVID-19

Cơ quan y tế Trung Quốc hôm nay, 18/6, thông báo trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục. Trong đó có 21 ca ở Bắc Kinh, 2 ca ở Hà Bắc và 1 ca ở Thiên Tân.

Hé lộ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ Bắc Kinh ảnh 2

Giáo sư Mỹ bị phản đối vì nghi ngờ kết quả chống COVID-19 của Việt Nam

Ngày 9/6, GS Steve Hanke, một nhà kinh tế học công tác tại ĐH Johns Hopkins, đăng trên trang Twitter cá nhân đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước không cung cấp dữ liệu về dịch COVID-19 khi số liệu thống kê trên trang worldometers.info nhiều ngày liên tục đều ghi nhận Việt Nam không có ca mắc mới.

Hé lộ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ Bắc Kinh ảnh 3

COVID-19 hủy hoại 'tiểu khang xã hội' của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình ra sao?

"Tiểu khang xã hội" là khái niệm, mục tiêu mà cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đặt ra cho xã hội Trung Quốc. Mục tiêu này cũng luôn được các đời lãnh đạo Trung Quốc sau này coi là ưu tiên trong các mục tiêu chính trị của họ. Nhưng theo chuyên gia, “xiao kang” đang lâm nguy bởi sự xuất hiện của coronavirus mới.