Hiệp ước INF ‘phủ bóng’ cuộc gặp tháng 11 của ông Trump – Putin

Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Trump (trái). Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Trump (trái). Ảnh: Tass
TPO - Vấn đề bảo vệ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov công bố hôm qua, 24/10, một ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố có thể sẽ gặp Tổng thống Trump vào tháng 11 tới tại Paris (Pháp).

“Tôi tin rằng Hiệp ước INF sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Chúng ta cần tìm hiểu quan điểm của Mỹ trong vấn đề này”, ông Ryabkov nói.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, “có một sự thiếu hụt rõ ràng trong việc đối thoại giữa Moscow và Washington”, vì vậy, “việc các Tổng thống đối thoại trực tiếp đóng vai trò quan trọng gấp đôi”.

“Chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng tổ chức cuộc gặp Trump – Putin không chỉ bên lề các sự kiện khác, mà còn trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức”, ông Ryabkov nói thêm. “Tuy nhiên, việc này chắc chắn đòi hỏi hai bên phải chuẩn bị kĩ lưỡng ở các cấp độ khác nhau. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo.”

Hôm 23/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga).

Sau cuộc hội đàm, trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov nói rằng ông Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Paris vào ngày 11/11, bên lề sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.