IS bầu thủ lĩnh mới sau cái chết của al-Baghdadi

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã bầu thủ lĩnh mới sau khi al-Baghdadi bị tiêu diệt trong chiến dịch của quân đội Mỹ.

Theo Newsweek, người được chọn làm thủ lĩnh mới của IS là Abdullah Qardash.

Qardash từng được cựu thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đề cử vào vị trí phụ trách các vấn đề về đạo Hồi của IS.

Rất ít thông tin về Qardash được công bố, ngoại trừ việc tên này từng là sĩ quan quân đội Iraq, và từng phục vụ trong quân đội dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein.

Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã chết trong chiến dịch mới nhất của Mỹ ở tỉnh Idlib (Tây Bắc Syria).

Thông tin này được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sáng Chủ nhật, 27/10. Theo ông Trump, Baghdadi bị binh sĩ Mỹ truy đuổi đến ngõ cụt, và buộc phải kích hoạt bom tự sát.

Theo một số nguồn tin tình báo, vào thời điểm bị tiêu diệt, vai trò của Baghdadi đối với IS chủ yếu mang tính chất biểu tượng.

“Baghdadi là người đầu sỏ. Ông ta không tham gia các chiến dịch, cũng không quản lý công việc từng ngày”, nguồn tin này cho biết. “Tất cả những gì Baghdadi làm là nói có hoặc không. Không lên kế hoạch gì cả.”

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.