Italy đối mặt với ‘giờ phút đen tối nhất’ vì khủng hoảng Covid-19

TPO - Italy đối mặt với “giờ phút đen tối nhất” trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng do Covid-19 gây ra, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Thế chiến 2 để nói về tình trạng dịch bệnh hiện nay.

“Trong những ngày qua, tôi nghĩ lại những điều mà tôi đọc về Churchill: đây là giờ phút đen tối nhất nhưng chúng ta có thể vượt qua được”, ông Conte nói với báo La Repubblica

Ông Conte cũng hứa sẽ có “liệu pháp sốc trên diện rộng” để khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, sau khi chính phủ nước này phong toả trung tâm kinh tế và công nghiệp của đất nước để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Cả vùng Lombardy ở miền bắc và một số khu vực của vùng Veneto gần đó đã bị phong toả vì trở thành ổ dịch lớn nhất châu Âu.

“Chúng ta sẽ không dừng lại ở đó. Chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp sốc trên diện rộng. Để vượt qua tình hình khẩn cấp này, chúng ta phải sử dụng tất cả nguồn lực về kinh tế và con người”, Thủ tướng Conte nói.

Các biện pháp hạn chế từ cuối tuần qua chưa từng được áp dụng trong lịch sử hậu chiến tranh của Italy và cho thấy tình trạng Covid-19 lây lan rất nhanh sau khi xuất hiện ở một thị trấn nhỏ gần thủ đô tài chính Milan vào tháng trước. 

Chỉ trong vòng 2 tuần, số ca nhiễm đã tăng vọt lên 7.375 với 366 trường hợp tử vong, khiến hệ thống y tế của nước này bị kéo căng khi các cơ sở chăm sóc tích cực vật lộn với số bệnh nhân tăng liên tục. 

Trong lúc nền kinh tế Italy đang đứng bên bờ suy thoái, các biện pháp được triển khai để hạn chế ra vào Lombardy, vùng giàu có và có năng suất kinh tế cao nhất của Italy, và nhiều không gian công cộng bị đóng cửa. 

Các trung tâm thể thao, quán bar và nhà hàng được yêu cầu đóng cửa, hạn chế hoặc duy trì khoảng cách tối thiểu 1m giữa những người có mặt.

Các chuyến bay quốc tế ra vào sân bay Malpensa của Milan đều bị hoãn, gia tăng áp lực lên các ngành du lịch và sản xuất vốn đã chịu thiệt hại nặng nề vì tình trạng suy giảm khách hàng. 

6 tù nhân vừa bị giết trong một vụ bạo loạn nhà tù và các lính canh bị bắt làm con tin trong một nhà tù khác. Bạo loạn xảy trong nhiều nhà tù trên khắp Italy vì chính quyền áp dụng các biện pháp hạn chế virus lây lan, trong đó có hạn chế người thân vào thăm. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người đứng đầu cơ quan quản lý trại giam Italy, ông Francesco Basentini cho biết 3 tù nhân chết trong nhà tụ ở thị trấn Modena ở miền bắc, còn 3 tù nhân khác chết sau khi bị chuyển khỏi nhà tù này. 

“Có hàng loạt vụ nổi loạn trên cả nước”, ông Basentini nói. Một đoạn phim được chiếu trên truyền hình cho thấy cảnh sát và các xe cứu hoả được điều đến một nhà tù đang bốc khói đen. 

Bộ Tư pháp Italy cho biết một số nhà tù bị đốt, gây thiệt hại đáng kể. 

Hai lính canh trong nhà tù ở TP Pavia ở miền bắc bị bắt làm con tin nhưng đã được thả ra sau khi cảnh sát đến giải cứu. 

Trong một sắc lệnh khẩn cấp ban hành ngày 8/3, chính phủ Italy hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa tù nhân và người thân của họ. Tù nhân sẽ chỉ được gọi điện cho người thân hoặc dùng những cách khác. Quy định này được áp dụng đến ngày 22/3. 

Modena và Pavia nằm trong vùng đỏ mà chính phủ thiết lập để kiểm soát Covid-19. 

Bạo loạn trong nhà tù làm tăng áp lực chính trị lên liên minh trung tả trong chính phủ và phong trào chống thể chế 5 Sao. Lãnh đạo Liên minh cựu hữu Matteo Salvini nói: “Cánh cổng nhà tù không nên bị mở với cái cớ nổi loạn”. 

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng gấp đôi chỉ sau 1 đêm, tập trung tại thủ đô Madrid và vùng Basque. 

Số ca nhiễm ở nước này tăng vọt lên 999 từ con số 589 của ngày 8/3. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết họ phải họp khẩn với chính quyền vùng Madrid vào chiều 9/3 để làm rõ nguyên nhân số ca nhiễm tăng vọt ở thủ đô và các vùng xunh quanh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.