Khám nghiệm tử thi độc lập hé lộ nguyên nhân cái chết của George Floyd

George Floyd bị cảnh sát đè lên cổ suốt 9 phút rưỡi. Ảnh: Facebook
George Floyd bị cảnh sát đè lên cổ suốt 9 phút rưỡi. Ảnh: Facebook
TPO - Cơ quan y tế Hạt Hennepin kết luận George Floyd tử vong vì bị sát hại. Quan điểm ngày trái ngược với nhận định được đưa ra trước đó bởi cơ quan y tế, rằng không có dấu hiệu gì cho thấy Floyd tử vong vì bị đè lên cổ.

Hôm qua, 1/6, cơ quan y tế Hạt Hennepin (bang Minnesota, Mỹ) công bố báo cáo về cái chết của George Floyd.

Báo cáo được đưa ra sau khi gia đình Floyd công khai kết quả khám nghiệm tử thi độc lập của George Floyd.

Báo cáo khám nghiệm độc lập - của các bác sĩ Michael Baden và Allecia Wilson - kết luận George Floyd tử vong vì ngạt thở do bị đè nặng ở cổ và lưng.

Cùng quan điểm với hai bác sĩ Baden - Wilson, cơ quan y tế Hạt Hennepin cũng cho rằng cái chết của George Floyd là một vụ giết người.

Theo đó, Floyd tử vong do “biến chứng tim phổi liên quan đến việc bị khống chế, đè nén ở cổ bởi các nhân viên an ninh”.

Quan điểm ngày trái ngược với nhận định được đưa ra trước đó bởi cơ quan y tế, rằng không có dấu hiệu gì cho thấy Floyd tử vong vì bị chấn thương, đè lên cổ.

Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh Floyd có một số vấn đề sức khoẻ tiềm ẩn, mà theo báo cáo công bố tối thứ Hai, là bệnh xơ cứng động mạch và cao huyết áp.

Floyd cũng được chẩn đoán nhiễm độc Fentanyl (thuốc an thần, giảm đau) và có sử dụng methamphetamine (ma tuý đá).

Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình, bạo loạn trên 75 thành phố lớn của nước Mỹ.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai, 25/5, khi George Floyd (46 tuổi) bị cáo buộc phạm tội giả mạo.

Video từ hiện trường cho thấy Floyd đã bị đè nghiến xuống đường và bị cảnh sát quỳ lên cổ suốt 9 phút rưỡi. Trong lúc đó, Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thở được”.

Dù được xe cứu thương chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng Floyd vẫn không qua khỏi và tử vong sau đó.

Ngay sau sự cố, 4 sĩ quanh cảnh sát Minneapolis đã bị sa thải. Một sĩ quan đã bị bắt và cáo buộc tội giết người. Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ điều tra vụ việc trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng ông sẽ xem xét triển khai quân đội tới các bang nơi chính quyền địa phương không thể tự lập lại trật tự.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG