Kỳ cuối: Ván cờ giữa Singapore và tỷ phú Adelson

Bên ngoài Casino Marina Bay Sands. Ảnh: Đ.P
Bên ngoài Casino Marina Bay Sands. Ảnh: Đ.P
TP - Dự án khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp Marina Bay Sands ở Singapore có thể ví như một bàn cờ lớn, một bên là chính phủ Singapore, bên kia là tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson- ông vua sòng bạc (casino). Hai bên vừa chơi cờ lại vừa phải nhìn nhau để sao cho cuối cùng cả hai đều thắng.

>> Kỳ 2: Gặp tác giả 'Bể bơi trên trời'

Bên ngoài Casino Marina Bay Sands. Ảnh: Đ.P
Bên ngoài Casino Marina Bay Sands. Ảnh: Đ.P.


Vì sao đầu tư vào quốc đảo sư tử?

Trả lời câu hỏi của các phóng viên Việt Nam, về việc thuyết phục một quốc gia nổi tiếng chống cờ bạc như Singapore cho phép xây sòng bài trong khu nghỉ dưỡng cao cấp Marina Bay Sands, tỷ phú Adelson cho biết đó cả là một câu chuyện lớn.

Sòng bạc ở khu nghỉ dưỡng này rộng 15.000 m2, chiếm chưa đầy 3% diện tích sàn của cả quần thể. Tuy nhiên, nếu chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị…, thì cũng có lãi nhưng không tương xứng với vốn đầu tư. Sòng bạc là đơn vị kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận lớn đủ bù đắp những khoản lỗ của các đơn vị kinh doanh khác.

Singapore là quốc đảo có diện tích chưa đầy 700 km2 với dân số gần 5 triệu người nhưng bù lại có ngành dịch vụ hàng không phát triển, rất thuận lợi cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Việc thi hành pháp luật ở Singapore nghiêm đến mức bất kể ai, dù là dân bản xứ hay người nước ngoài, nếu nhả bã kẹo cao su ra đường sẽ bị tòa án trừng phạt bằng hình thức đánh đòn đến 8 roi. Người vẽ bậy lên tường sẽ phải nhận 12 roi.

Vì thế, Singapore nổi tiếng thế giới là quốc gia sạch, ít tham nhũng và các tội phạm khác. Kể từ năm 1965, khi quốc đảo sư tử này được thành lập, các đời chính phủ Singapore đều thực thi rất nghiêm ngặt luật cấm đánh bạc.

Tỷ phú Adelson trên chiếc xe chạy ắc qui dành riêng cho ông. Ảnh: Đ.P
Tỷ phú Adelson trên chiếc xe chạy ắc qui dành riêng cho ông. Ảnh: Đ.P .


Sức ép du lịch

Hãng tin Bloomberg cho biết, năm 2002, chính Thủ tướng Lý Hiển Long hiện nay, khi đó còn là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Phát triển chiến lược Singapore, đã bác đề nghị mở sòng bạc hợp pháp.

Ông cho rằng casino là ngành kinh doanh không mong muốn ở Singapore vì sẽ dẫn đến rửa tiền, cho vay bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Đến năm 2005, tức chỉ một năm sau khi đắc cử Thủ tướng Singapore, ông đã điều chỉnh lại quyết định này, cho phép mở sòng bạc một cách hạn chế có kiểm soát.

Du lịch là ngành công nghiệp không khói phát triển mạnh ở Singapore. Riêng năm 2009, ngành này đóng góp khoảng 12,8 tỷ đôla Singapore (SD) vào ngân sách nhà nước, tương đương 5% GDP của nước này.

Hiện nay, mỗi năm có gần 10 triệu khách du lịch đến quốc đảo sư tử. Cục Du lịch Singapore vừa đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới, mỗi năm phải thu hút được 17 triệu lượt khách du lịch đến quốc đảo sư tử để có thể tăng doanh thu của toàn ngành từ mức 12,8 tỷ SD năm ngoái lên 30 tỷ SD vào năm 2015. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng muốn thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch đến Singapore, không có cách nào khác là phải cho phép mở casino trên cơ sở có kiểm soát.

Với sự thay đổi chính sách của Singapore, tỷ phú Adelson tin rằng trong ván cờ lớn nói trên, cả Chính phủ Singapore lẫn bản thân ông đều có lợi.

Kiểm soát con bạc nội

Singapore hiện có hai sòng bạc, một tại khu du lịch Sentosa và một tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Marina Bay Sands. Tại cuộc trao đổi cởi mở dành riêng cho các nhà báo Việt Nam, tỷ phú Adelson cho biết Chính phủ Singapore không khuyến khích công dân nước mình đánh bạc bằng cách thu phí rất cao đối với mỗi lần vào cửa sòng bạc.

Tại casino trong khu Marina Bay Sands có hai cửa ra vào, một bên cho người nước ngoài vào cửa miễn phí với thời gian chơi không hạn chế, bên kia cho công dân Singapore, phải mua vé 100 SD cho thời gian 24 giờ. Nếu công dân Singapore muốn chơi bạc lâu hơn có thể mua thẻ giá 2000 SD cho thời gian một năm. Chính sách này nhằm làm nản lòng những người nghèo có máu cờ bạc.

Theo trang tin điện tử Wikipedia, từ năm 2005, Chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long đã thành lập Hội đồng Quốc gia về vấn đề cờ bạc nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến việc hợp pháp hóa hoạt động casino. Hội đồng có 19 thành viên do ông Lim Hock San làm Chủ tịch. Hội đồng trực tiếp giám sát những tiêu cực nảy sinh từ cờ bạc.

Một trong những chức năng của Hội đồng là ngăn cản những “con bạc khát nước” khỏi các sòng bài. Hội đồng hợp tác chặt chẽ với các gia đình của những kẻ có máu đỏ, đen để giáo dục, cách ly những con bạc với hoạt động casino. Chỉ cần một thành viên trong gia đình đăng ký với Hội đồng một số thông tin cá nhân là kẻ có máu đỏ đen đó không thể đi qua cửa kiểm soát để vào casino. Cảnh sát sẽ giúp gia đình áp tải con bạc về nhà để giáo dục hoặc đưa đến Viện nghiên cứu Tâm thần để cai nghiện cờ bạc.

Vua casino không đánh bạc

Tỷ phú Adelson nói ông chỉ kinh doanh sòng bài chứ không tham gia đánh đánh bạc. Trước câu hỏi ông giàu như vậy, ngoài việc tiếp tục đầu tư với mục đích kinh doanh, ông sử dụng tiền như thế nào, tỷ phú Adelson tỏ ra rất xúc động. Ông đã và tiếp tục đầu tư rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu thuốc cai nghiện ma túy.

Vợ ông, bà Mariam Adelson là bác sĩ đa khoa, một người nổi tiếng bác ái. Bà đã lập một viện nghiên cứu cai nghiện ma túy. Cả hai ông bà đã dành nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo và người không thể tự giúp mình được. Ông bà có 5 người con, trong đó 3 con gái đã trưởng thành, hai con trai còn nhỏ và 4 cháu ngoại.

Nhắm vào thị trường Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, tỷ phú Adelson cho biết ông vừa có cuộc tiếp xúc ban đầu với vài quan chức Chính phủ Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư. Ông dự kiến sẽ sang Việt Nam tháng 7 năm nay để tìm hiểu chính sách đầu tư của Nhà nước Việt Nam.

Ông muốn đầu tư vào một thành phố ở miền Nam chứ không phải là những nơi nghỉ mát ven biển. Trước khi quyết định đầu tư, ông sẽ nghiên cứu đầy đủ về thị trường Việt Nam và quan điểm của Chính phủ VN đối với ngành kinh doanh nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Tỷ phú Adelson tiết lộ dự án Marina Bay Sands ở Singapore của ông đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường mục tiêu. Theo đó, ông chờ đợi khách từ Việt Nam sang Singapore sử dụng các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng cao cấp Marina Bay Sands chiếm khoảng 8%, con số này cao hơn tỷ lệ khách đến từ Trung Quốc (6%).

Giải thích về sự khác biệt này, tỷ phú Adelson cho rằng khách du lịch Trung Quốc thích đến Macau hoặc Hongkong hơn là tới Singapore. Ngoài thị trường Việt Nam, ông chờ đợi lượng khách Thái Lan đến khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands chiếm khoảng 10%. Một số quốc gia lân cận khác như Campuchia, Philippines, Indonesia, Úc, Nhật Bản cũng là những thị trường mục tiêu của tỷ phú Adelson.

MỚI - NÓNG