Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’

TPO - Danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu “Nhân vật của Năm” do tạp chí Time bình chọn xuất hiện tên ba vị lãnh đạo đất nước “nóng” nhất hiện nay: Donald Trump của Mỹ, Tập Cận Bình của Trung Quốc và Kim Jong-un của Triều Tiên.

Danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu “Nhân vật của Năm” do tạp chí TIME bình chọn đã được công bố trên kênh NBC’s Today vào thứ Hai (4/12).

Bắt đầu từ năm 1927, đây là danh hiệu uy tín, được trao cho người hoặc nhóm người có ảnh hưởng nhất đến truyền thông trong năm (không bất biệt tích cực hay tiêu cực).

Năm ngoái, người sở hữu danh hiệu “Nhân vật của Năm” là Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2016.

Đáng chú ý, danh sách 10 ứng viên mới xuất hiện 3 cái tên “đình đám” nhất hiện nay, gồm Tổng thống Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Time, người nắm giữ danh hiệu này vào năm 2017 sẽ được công bố vào 7h sáng này 6/12 (giờ địa phương) trên kênh Today.

Dưới đây là danh sách 10 ứng viên do Time lựa chọn, xếp theo thứ tự chữ cái:

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 1

Jeff Bezos, CEO của tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon, đã trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới trong năm 2017, và đang mở rộng phạm vi hoạt động của “đế chế” bán lẻ trên toàn cầu.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 2

Dreamers, danh từ dùng để gọi những thanh niên bị đình chỉ tư cách pháp nhân tại Mỹ. Họ là những người sống không có giấy tờ, được cha mẹ đưa bất hợp pháp vào Mỹ từ nhỏ. Nếu chương trình Hoãn trục xuất trẻ em hết hiệu lực vào cuối năm tới, những thanh niên này sẽ không còn nơi trú chân. Đây là một trong hai tổ chức có tên trong danh sách đề cử.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 3

Patty Jenkins, nữ đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất của “bom tấn” Wonder Woman, gây sốt các phòng vé trên toàn thế giới vài tháng trước. Năm 2017 là một năm thành công với Jenkins, khi cô trở thành nữ đạo diễn đầu tiên cầm trịch bộ phim có doanh thu 100 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 4

Kim Jong-un, Chủ tịch nước CHDCND Triều Tiên, cũng có tên trong danh sách đề cử. Ông là một trong những nhân vật có tần suất xuất hiện trên truyền thông thế giới, với hàng loạt vụ phóng tên lửa và vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất hồi đầu tháng 9. Mới đây, ông này còn chỉ đạo phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cải tiến Hwasong-15, đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chìm sâu trong khủng hoảng.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 5

Colin Kaepernick là cựu cầu thủ bóng bầu dục của câu lạc bộ San Francisco 49ers (Mỹ). Năm 2016, anh từng gây “chấn động” dư luận Mỹ khi từ chối hát quốc ca để phản đối phân biệt chủng tộc. Vụ việc khiến anh phải từ giã sân cỏ, nhưng đã để lại sức lan tỏa không hề nhỏ. Tháng 9 vừa qua, hàng trăm cầu thủ, huấn luyện viên và chủ của các các đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) quỳ xuống và quàng tay đoàn kết với nhau, thay vì đứng nghiêm chào cờ trước các trận đấu, để phản đối phát ngôn phân biệt đối xử trước đó của Tổng thống Trump.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 6

Phong trào #metoo đang bùng nổ trên toàn thế giới, kêu gọi các nạn nhân của quấy rối tình dục và bạo lực giới công khai tố cáo những kẻ thủ ác. Phong trào này được khởi xướng sau loạt cáo buộc chống lại nhà sản xuất Harvey Weinstein và hàng chục nhà lãnh đạo nam khác ở Hollywood.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 7

Robert Mueller, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đang giữ vai trò cố vấn đặc biệt trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 8

Thái tử Mohammed bin Salman (32 tuổi) đã lãnh đạo làn sóng đổi mới của Ả Rập Saudi, trao thêm quyền cho nữ giới và chống tham nhũng.

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 9

Donald Trump là “Nhân vật của Năm” hồi năm ngoái. Trong năm đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ, ông đã gây ra không ít tranh cãi liên quan đến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cáo buộc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016, cấm người nhập cư Hồi giáo, chuyến công du châu Á dài nhất trong 25 năm qua và nhiều vấn đề khác…

Lãnh đạo Mỹ-Trung-Triều vào danh sách đề cử ‘Nhân vật của Năm’ ảnh 10

Tập Cận Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Trung Quốc, tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới sau thành công tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 hồi tháng 10.

Theo Theo TIME
MỚI - NÓNG